Trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng

Xúc động khi được nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, GS-TS Nguyễn Xuân Thắng cho rằng đây là dấu mốc khẳng định sự nỗ lực, phấn đấu, trưởng thành của bản thân và sự tin tưởng, đánh giá cao Đảng.
Trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng ảnh 1Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Xuân Thắng. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Ngày 6/9, tại Hà Nội, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

Trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh đây là sự ghi nhận, khẳng định, đánh giá cao của Đảng về quá trình cống hiến, đóng góp của đồng chí Nguyễn Xuân Thắng.

Niềm vui, niềm vinh dự này của không chỉ là của cá nhân, gia đình đồng chí mà còn là niềm vui chung của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương.

Thường trực Ban Bí thư nêu rõ đồng chí Nguyễn Xuân Thắng là cán bộ được rèn luyện, trưởng thành từ trong quân ngũ, trải qua nhiều vị trí công tác từ cơ sở đến vị trí cấp cao của Đảng.

Với bề dày 43 năm công tác, 40 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, đồng chí luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, kiên định với chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội, đường lối đổi mới của Đảng; lập trường, quan điểm chính trị, bản lĩnh chính trị vững vàng, không dao động trước khó khăn, thử thách.

Trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng ảnh 2Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Với cương vị là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Ủy viên Ban Bí thư khóa XII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phụ trách công tác lý luận của Đảng; đại biểu Quốc hội khóa XV; Phó Trưởng ban Chỉ đạo 35 của Trung ương, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia xây dựng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo công tác lý luận, công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

[Bà Rịa-Vũng Tàu: Tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9 cho 117 đảng viên]

Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng đã cùng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ nhiệm vụ chính trị của Học viện, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ giảng dạy lý luận chính trị, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, thúc đẩy sự phát triển và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Học viện.

Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng đã tập trung chỉ đạo hoạt động của Hội đồng Lý luận Trung ương đáp ứng được yêu cầu của Đảng trong giai đoạn mới, quan tâm phát huy trí tuệ của các thành viên Hội đồng, các nhà khoa học, các chuyên gia hàng đầu tham gia nghiên cứu lý luận chính trị, tham mưu hoạch định chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

“Ở mọi vị trí công tác, từ người chiến sỹ trong Quân đội đến cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng luôn ý thức sâu sắc trọng trách được giao, không ngừng rèn luyện, tu dưỡng vì lời thề trước Đảng. Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng trao tặng đồng chí hôm nay là sự ghi nhận, sự khẳng định, đánh giá cao của Đảng về quá trình cống hiến, đóng góp của đồng chí," Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai nhấn mạnh.

Trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng ảnh 3Thường trực Đảng ủy Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Xuân Thắng. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Xúc động khi được nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng cho rằng đây là dấu mốc khẳng định sự nỗ lực, phấn đấu, trưởng thành và phát triển của bản thân, đồng thời cũng là dấu mốc ghi nhận sự tin tưởng, đánh giá cao của Đảng dành cho mình trong 40 năm qua.

Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng khẳng định sẽ tiếp tục kiên định, vững vàng trên nền tảng tư tưởng của Đảng, nỗ lực, rèn luyện, tu dưỡng bản thân, liên tục phấn đấu hoàn thành tốt các trọng trách của mình, nhất là những nhiệm vụ quan trọng được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục