Việt Nam được đánh giá là 1 trong 10 quốc gia thực hiện tốt nhất mục tiêu số 5 về thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái trong các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc
Với chủ đề “Định hình tương lai của nền kinh tế dành cho phụ nữ ASEAN,” diễn đàn đã tôn vinh sự chuyển đổi trong vai trò của phụ nữ trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu.
Sứ mệnh "Hãy để phụ nữ tỏa sáng" (Let Her Shine) được thành lập để trao cho phụ nữ những công cụ, nguồn lực và sự hỗ trợ cần thiết, giúp họ vươn lên và thành công trong mọi lĩnh vực cuộc sống.
UN Women WEPs Awards gồm 6 hạng mục nhằm công nhận nỗ lực của những công ty có nhiều sáng kiến, chương trình hành động thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ.
Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác giữa Chính phủ và các bên liên quan, trong đó có các cơ quan của Liên hợp quốc để tối đa hóa sự hỗ trợ thúc đẩy bình đẳng giới và tiến bộ của phụ nữ.
Việt Nam cam kết tiếp tục ủng hộ sự phát triển của phụ nữ, tạo cơ hội cho phụ nữ tiếp cận với các xu hướng tích cực của thời đại và đóng góp ngày càng nhiều hơn cho những mục tiêu cao cả mà LHQ đề ra.
Thủ tướng Lào cho rằng ASEAN cần thực hiện các kế hoạch hành động triển khai các tuyên bố ASEAN về thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ để mọi trẻ em gái được phát triển.
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai các sáng kiến tăng cường gắn kết phụ nữ Việt Nam ở trong và ngoài nước, góp phần thu hút thêm nguồn lực phục vụ công cuộc phát triển đất nước.
Với việc được bầu vào Hội đồng Chấp hành Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới, kể từ tháng 1/2025-2027, Việt Nam sẽ tham gia điều phối xây dựng và triển khai các định hướng lớn của UN Women.
Theo các bộ trưởng G7, công việc chăm sóc và nội trợ - vốn thường mặc định là dành cho phụ nữ - là "những trở ngại lớn" đối với "việc trao quyền kinh tế cho phụ nữ."
Những thành kiến văn hóa tiếp tục cản trở việc trao quyền cho phụ nữ và khiến thế giới khó có thể đạt được mục tiêu của Liên hợp quốc về bình đẳng giới vào năm 2030.
Trưởng Đại diện UN Women tại Việt Nam, bà Elisa Fernandez Saenz, đã có nhiều đóng góp trong công tác bảo vệ quyền phụ nữ và sự tiến bộ của phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung.
Phó Chủ tịch nước mong muốn thông qua văn hóa, các nữ Đại sứ, trưởng đại diện của các tổ chức quốc tế ở Việt Nam tiếp tục kết nối, thúc đẩy và nâng tầm các mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với Việt Nam.
28 năm đã trôi qua kể từ khi Cương lĩnh Hành động Bắc Kinh tại Hội nghị Thế giới về Phụ nữ lần thứ tư được thông qua, Việt Nam và Colombia luôn hướng tới đảm bảo bình đẳng giới cho phụ nữ.
Giải thưởng WEPs lan tỏa động lực thúc đẩy các DN đưa ra nhiều sáng kiến hơn nữa trong việc thực hiện bình đẳng giới thực chất, tăng quyền kinh tế cho phụ nữ ở mọi cấp độ trong doanh nghiệp.
Chương trình hợp tác giữa Unilever Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam được kỳ vọng góp phần thu hẹp khoảng cách giới trong nhiều lĩnh vực, tạo tiền đề cho phát triển bền vững tại Việt Nam.
Bên cạnh những tiến bộ về cải cách pháp luật về bình đẳng giới, Chính phủ Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ phụ nữ học nghề và tạo việc làm để nâng cao khả năng cạnh tranh cho lao động nữ.
Thế giới đang chệch mục tiêu đạt được bình đẳng giới và trao quyền cho tất cả phụ nữ và trẻ em gái vào năm 2030. Hệ lụy kinh tế-xã hội do đại dịch COVID-19 để lại càng khiến mục tiêu này khó đạt được.
Chính phủ Kuwait sẽ hỗ trợ nữ giới phát triển kỹ năng về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học từ sớm nhằm tăng cường sự đóng góp của phụ nữ đối với nền kinh tế kỹ thuật số ở nước này.