Trao tặng Huân chương Độc lập cho Giáo sư Mai Kỷ

Giáo sư Mai Kỷ có nhiều đóng góp xây dựng ngành dân số Việt Nam, góp phần hoàn thành xuất sắc công tác giảm sinh của cả nước.
Ngày 9/2, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã tới thăm và chúc Tết Tổng cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình và trao Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động tặng các nguyên lãnh đạo Ủy ban Dân số-Kế hoạch hóa gia đình có nhiều đóng góp đặc biệt xuất sắc cho công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Độc lập hạng nhất tặng nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia Dân số-Kế hoạch hóa gia đình, giáo sư Mai Kỷ - kiến trúc sư đầu tiên có nhiều đóng góp xây dựng ngành dân số Việt Nam, góp phần hoàn thành xuất sắc công tác giảm sinh của cả nước.

Với 47 năm công tác, Giáo sư Mai Kỷ đã trải qua nhiều cương vị khác nhau, từ một chiến sỹ bộ đội cụ Hồ, giảng viên trường Đại học Bách khoa, lãnh đạo Viện luyện kim màu, Thứ trưởng Bộ cơ khí luyện kim, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kế hoạch nhà nước và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia Dân số-Kế hoạch hóa gia đình.

Giáo sư Mai Kỷ đã giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia Dân số-Kế hoạch hóa gia đình trong 5 năm với bao khó khăn của ủy ban quốc gia thời kỳ đầu thành lập.

Giáo sư Mai Kỷ cùng cán bộ ủy ban và nhiều ban, ngành liên quan xây dựng, trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết lần thứ 4 khóa VII về Chính sách Dân số-Kế hoạch hóa gia đình đến năm 2015; xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ Chiến lược Dân số đến năm 2000, đặc biệt đã tổ chức thực hiện xuất sắc các mục tiêu của Nghị quyết và Chiến lược nói trên.

Ông đã tập trung chỉ đạo và tổ chức xây dựng hệ thống tổ chức bộ máy làm công tác dân số thống nhất đến tận cấp xã, phường từ năm 1995, gây dựng đội ngũ cộng tác viên dân số cơ sở với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng để thực hiện chính sách dân số.

Ông cũng thành công trong chỉ đạo, thực hiện huy động toàn xã hội tham gia công tác Dân số-Kế hoạch hóa gia đình.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch nước cũng trao Huân chương Độc lập hạng ba tặng ông Nguyễn Du, nguyên phó Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia Dân số-Kế hoạch hóa gia đình và truy tặng ông Nguyễn Lực, nguyên phó Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia Dân số-Kế hoạch hóa gia đình Huân chương Độc lập hạng ba./.

Nhật Minh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục