Hội thảo nhấn mạnh Hàn Quốc và Nhật Bản cần hợp tác chặt chẽ về an ninh, chuỗi cung ứng, biến đổi khí hậu và AI, hướng tới trật tự khu vực ổn định trong bối cảnh cạnh tranh Mỹ-Trung gay gắt.
Phát biểu tại diễn đàn quốc tế ở Turkmenistan, Tổng thống Nga khẳng định cần có một trật tự thế giới mới, nơi mà sự giàu có được phân phối lại công bằng hơn và ý kiến của mỗi quốc gia được xem xét.
Các bên tham gia hội nghị sẽ nỗ lực tìm giải pháp cho những thách thức chung mà cộng đồng quốc tế đang phải đối mặt nhằm đảm bảo an ninh bình đẳng, phát triển bền vững và tăng trưởng kinh tế lâu dài.
Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc nhấn mạnh cần xây dựng một trật tự quốc tế công bằng và bình đẳng hơn, phát huy đầy đủ cấu trúc an ninh khu vực, trong đó khẳng định ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN.
Theo Tổng thống Nga, kế hoạch phối hợp chính sách đối ngoại của Nhà nước Liên minh sẽ khuyến khích phát triển sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa Nga và Belarus trong các vấn đề quốc tế.
Nga sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với những người bạn của mình trong thế giới Hồi giáo, cũng như các đối tác khác có chung lợi ích trong việc củng cố nền tảng pháp lý và dân chủ trong đời sống quốc tế.
Trong ngắn hạn, BRICS có thể đóng vai trò là “cầu nối" còn về lâu dài, tương lai của BRICS với tư cách là một diễn đàn đối thoại mang tính xây dựng và là động lực thúc đẩy sự thay đổi đa cực.
Phát biểu phiên khai mạc, quan chức Nga đề cập đến các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam, Indonesia và các quốc gia Đông Nam Á khác - những quốc gia Liên bang Nga tiếp tục duy trì phát triển quan hệ.
Tại hội nghị của CLB Valdai, ông Putin khẳng định các trung tâm mới của trật tự thế giới đa cực và phương Tây sớm hay muộn sẽ phải khởi động tiến trình đối thoại bình đẳng với Nga về tương lai chung.
Theo OECD, Trung Quốc sẽ đóng góp khoảng 1/3 tăng trưởng kinh tế toàn cầu sau dịch bệnh nên sẽ có vai trò và quyền phát ngôn lớn hơn trên vũ đài chính trị và kinh tế quốc tế.
Cuộc hội đàm cấp cao Mỹ-Trung Quốc đã không đạt được kết quả cụ thể nhưng cũng là cơ hội mở ra các cuộc tiếp xúc cấp cao tiếp theo giữa hai bên nhằm cài đặt lại quan hệ Mỹ-Trung trong tương lai.
Tổng thống Nga Putin cho rằng chủ nghĩa xét lại về đề tài Chiến tranh Thế giới thứ hai tại phương Tây là hành vi nguy hiểm, xuyên tạc một cách trắng trợn và vô liêm sỉ sự thật lịch sử.
Đại dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra (COVID-19) đã gây xáo trộn toàn cầu sâu sắc nhất kể từ Chiến tranh thế giới thứ hai.
Giáo sư Lưu Anh - làm việc tại Viện Nghiên cứu Tài chính Trùng Dương thuộc trường Đại học Nhân dân Trung Quốc - nhận định rằng thương chiến Trung-Mỹ thực chất là sự phá vỡ trật tự thương mại thế giới.
Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc María Fernanda Espinosa khẳng định đảo quốc Caribe này là một đồng minh thiết yếu và chiến lược trong việc củng cố hệ thống đa phương.
Những mâu thuẫn lớn cùng sự chia rẽ, thậm chí là đối đầu giữa các cường quốc, đã được bộc lộ ở Hội nghị An ninh Munich 55 và nó phản ánh thực trạng thế giới đang bên bờ vực "khủng hoảng lòng tin."
Tại châu Á, người ta cho rằng Trung Quốc, với phạm vi lãnh thổ rộng lớn và dân số đông, đã tạo ra một “sự bất đối xứng căn bản” với các nước khác trong khu vực.