Treo cờ Việt Nam ở tòa thị chính San Francisco

Tổng lãnh sự quán Việt Nam và Tòa Thị chính San Francisco tổ chức lễ thượng cờ Việt Nam tại trụ sở Tòa Thị chính nhân dịp quốc khánh.
Sáng 2/9, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco và Tòa Thị chính thành phố San Francisco đã phối hợp tổ chức lễ thượng cờ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại trụ sở Tòa Thị chính thành phố.

Đúng 10 giờ sáng (giờ địa phương), lá cờ đỏ sao vàng của Việt Nam đã được ông Lê Quốc Hùng, Tổng lãnh sự Việt Nam tại San Francisco, và bà Charlotte Mailliard, Vụ trưởng vụ lễ tân, kéo lên tung bay trước ban công của Tòa Thị chính thành phố.

Ngay sau lễ thượng cờ, đại diện Tòa Thị chính cùng Tổng lãnh sự Việt Nam, cán bộ tổng lãnh sự quán và các cơ quan đại diện đã mở rượu chúc mừng nhân lễ thượng cờ và Quốc khánh Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Mailliard đánh giá cao sự phát triển trong mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ nói chung, và giữa hai thành phố kết nghĩa là Thành phố Hồ Chí Minh và San Francisco nói riêng trong thời gian qua. Bà nhấn mạnh Tòa Thị chính là một vị trí quan trọng và San Francisco tự hào được treo Quốc kỳ Việt Nam vào ngày Quốc khánh của Việt Nam.

Đáp lại, ông Lê Quốc Hùng khẳng định việc lễ thượng cờ của Việt Nam được tổ chức lần thứ hai ngay tại trung tâm thành phố San Francisco - thành phố quan trọng bậc nhất của bang California cũng như của nước Mỹ - có một ý nghĩa chính trị hết sức to lớn. Ông cũng cho biết chính quyền thành phố San Francisco đã thừa nhận ngày 2/9 là ngày di sản của Việt Nam tại San Francisco.

Tối cùng ngày, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco đã tổ chức chiêu đãi trọng thể nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 64 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Cũng trong ngày 2/9, hoạt động kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh Việt Nam đã được tổ chức tại Canada, Ấn Độ, Bulgaria.

Tại Trung tâm nghệ thuật quốc gia Canada ở thủ đô Ottawa, Đại sứ quán Việt Nam tại Canada đã tổ chức buổi chiêu đãi nhân dịp 64 năm Quốc khánh 2/9. Tại đây, nhiều bạn bè quốc tế và Việt kiều đã bày tỏ sự vui mừng và ấn tượng về những thành công của Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, chúc mừng Việt Nam gặt hái được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trên con đường đổi mới và phát triển.

Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đã tổ chức tiếp khách trọng thể nhân dịp 64 năm Quốc khánh. Trong khi đó, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Mumbai, trung tâm tài chính-thương mại của Ấn Độ, cũng tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9.

Tại buổi lễ, các doanh nhân Ấn Độ đều bày tỏ lạc quan về xu hướng phát triển tích cực của kinh tế Việt Nam về trung và dài hạn, đồng thời mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam.

Tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Sofia, Bulgaria, Đại sứ Trần Văn Thịnh và Phu nhân đã tổ chức tiếp khách nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9. Buổi tiếp diễn ra trong bầu không khí trang trọng và thân mật, thể hiện tình cảm hữu nghị truyền thống, sự quan tâm của chính quyền, nhân dân Bulgaria và bạn bè quốc tế đối với thành tựu đổi mới và phát triển của Việt Nam.

Cũng nhân dịp này, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội Việt Nam đã nhận được điện mừng của các vị lãnh đạo các nước Lào, Campuchia, Ấn Độ, Brunei, Cuba, Malaysia, Myanmar, Nga, Nhật Bản, Thái Lan, Trung Quốc, Singapore.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục