Triển khai hiệu quả các chương trình, dự án hợp tác giữa Việt Nam và Cuba

Thành phố Hồ Chí Minh luôn là 1 trong những địa phương tích cực triển khai nhiều hoạt động hợp tác cụ thể, thiết thực nhằm không ngừng củng cố, tăng cường quan hệ với Cuba và các địa phương của Cuba.

Bà Ariadne Feo Labrada, Tổng Lãnh sự Cuba tại Thành phố Hồ Chí Minh và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi tham quan triển lãm ảnh về đất nước, con người Việt Nam và Cuba. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
Bà Ariadne Feo Labrada, Tổng Lãnh sự Cuba tại Thành phố Hồ Chí Minh và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi tham quan triển lãm ảnh về đất nước, con người Việt Nam và Cuba. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam, Tổng Lãnh sự quán Cuba tại Thành phố Hồ Chí Minh để triển khai hiệu quả các chương trình và dự án hợp tác song phương giữa Việt Nam và Cuba mang tính cụ thể, hiệu quả, thực chất.

Đó là khẳng định của ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại Lễ kỷ niệm 65 năm Quốc khánh Cộng hòa Cuba (1/1/1959-1/1/2024) và 63 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Cuba (2/12/1960-2/12/2023), do Tổng Lãnh sự quán Cuba tại Thành phố Hồ Chí Minh và Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức tối 12/12.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho rằng 63 năm qua, quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Cuba được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Fidel Castro đặt nền móng, được nhiều thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước dày công vun đắp, đã không ngừng phát triển tốt đẹp.

Dù cách xa nhau về mặt địa lý nhưng Việt Nam-Cuba chia sẻ nhiều nét tương đồng trong tiến trình lịch sử dựng nước, giữ nước và khát vọng, lý tưởng cách mạng, cùng truyền thống hào hùng đấu tranh vì độc lập, tự do, vì chủ quyền và quyền dân tộc tự quyết.

Trên nền tảng mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước đang phát triển ngày càng toàn diện, thực chất trên nhiều lĩnh vực. Thành phố Hồ Chí Minh luôn là một trong những địa phương tích cực triển khai nhiều hoạt động hợp tác cụ thể, thiết thực nhằm không ngừng củng cố, tăng cường quan hệ với Cuba và các địa phương của Cuba. Thành phố luôn được chọn là điểm đến của nhiều đoàn lãnh đạo cấp cao Cuba trong khuôn khổ các chuyến thăm đến Việt Nam.

Thành phố cũng thường xuyên tổ chức các đoàn công tác đến thăm, làm việc tại Cuba, nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực y tế, công nghệ sinh học, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi gửi lời tri ân đến các thế hệ lãnh đạo, người dân hai nước đã không ngừng nỗ lực xây dựng nên tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Cuba tốt đẹp như ngày hôm nay; cảm ơn Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam, Tổng Lãnh sự quán Cuba tại Thành phố đã luôn nỗ lực thúc đẩy, triển khai các hoạt động hợp tác song phương, góp phần làm sâu sắc hơn nữa tình cảm, sự hiểu biết và mối liên kết giữa hai quốc gia, hai dân tộc Việt Nam-Cuba.

ttxvn-vietnam-cuba-1-9946.jpg
Bà Ariadne Feo Labrada, Tổng Lãnh sự Cuba tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Phát biểu tại buổi lễ, bà Ariadne Feo Labrada, Tổng Lãnh sự Cuba tại Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, những năm qua, mối quan hệ giữa hai nước anh em Việt Nam-Cuba đã được các thế hệ lãnh đạo hai nước vun đắp, trở thành mối quan hệ đặc biệt, chân thành, hỗ trợ lẫn nhau trên mọi lĩnh vực, nhất là lĩnh vực đoàn kết, hợp tác và trao đổi giữa nhân dân hai nước.

Về mặt song phương, những năm gần đây, mối quan hệ Việt Nam-Cuba phát triển trên mọi lĩnh vực, với nhiều chuyến thăm song phương của lãnh đạo cấp cao và các cấp.

Bà Ariadne Feo Labrada tri ân, cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ của Thành phố Hồ Chí Minh đã dành cho Tổng Lãnh sự quán Cuba, góp phần tăng cường quan hệ chính trị, kinh tế-thương mại và đoàn kết giữa hai dân tộc Cuba-Việt Nam.

Thời gian qua, Tổng Lãnh sự quán đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng của Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhiều sự kiện nhằm tăng cường mối quan hệ, nhất là ở các thế hệ trẻ, trao đổi văn hóa, du lịch, xúc tiến đầu tư…

Bà Ariadne Feo Labrada nhấn mạnh Tổng Lãnh sự quán Cuba tại Thành phố Hồ Chí Minh cam kết làm hết sức mình trong việc tiếp tục nỗ lực tăng cường các mối quan hệ chính trị, kinh tế và hợp tác giữa hai nước, góp phần gìn giữ, phát triển tình đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam-Cuba mãi mãi trường tồn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục