Các bức ảnh được bố cục ba phần, giới thiệu khái quát về quá trình làm việccủa ông Wilfred Burchett qua các nội dung chính như phía Bắc Vĩ tuyến 17, tậphợp những bức ảnh về chiến khu Việt Bắc, Điện Biên Phủ, về cuộc sống thường nhậtvà hoạt động lao động sản xuất của người dân miền Bắc giai đoạn 1954-1956.
[Khai mạc triển lãm "Wilfred Burchett và Việt Nam"]
Ngoài ra, triển lãm còn giới thiệu chiến tranh du kích - câu chuyện từ tronglòng chiến khu với những bức ảnh được chụp trong vùng giải phóng miền Nam ViệtNam từ 1963-1964, đặc tả quá trình sống và chiến đấu của quân và dân miền NamViệt Nam; những bức ảnh miền Bắc Việt Nam năm 1966, diễn tả toàn cảnh quân dânmiền Bắc đoàn kết, dốc sức kháng chiến chống Mỹ, thống nhất đất nước.
Đặc biệt, nhiều bức ảnh đã ghi lại tình bằng hữu lớn giữa nhà báo WilfredBurchett với Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Đại tướng Võ NguyênGiáp, Chủ tịch Mặt trận Nguyễn Hữu Thọ và nhiều vị khác, cho thấy sự ủng hộ hếtmình của Wilfred đối với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ củadân tộc Việt Nam.
Tại triển lãm, ông Nguyễn Đức Lợi, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, nhấnmạnh Wilfred Burchett không những là một nhà báo lớn mà còn là một người bạnlớn, người luôn ủng hộ hết mình đối với kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhândân Việt Nam.
Wilfred Burchett đã dành nhiều thời gian và tâm huyết để viết sách đặc tảchân thực các giai đoạn của cuộc đấu tranh giành độc lập tại Việt Nam, trong đócó 8 đầu sách Việt Nam đều được độc giả khắp thế giới đón nhận.
Triển lãm cũng là dịp để các thế hệ sau này hiểu sâu sắc hơn cuộc sống củanhân dân Việt Nam trong kháng chiến qua lăng kính của nhà báo, đồng thời tưởngnhớ đến những đóng góp quý báu của Wilfred Burchett trong cuộc kháng chiến chốngngoại xâm của dân tộc Việt Nam.
Triển lãm diễn ra đến ngày 25/11./.