Triển lãm ảnh đất và người trên Hải đội Hoàng Sa

100 tác phẩm nhiếp ảnh của 52 tác giả, với chủ đề “Đất và người trên quê hương Hải đội Hoàng Sa,” đã được trưng bày tại Quảng Ngãi.
Ngày 7/4, tại Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, lần đầu tiên, Hội Nhiếp ảnh thành phố phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Ngãi tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Đất và người trên quê hương Hải đội Hoàng Sa.”

Triển lãm giới thiệu 100 tác phẩm nhiếp ảnh của 52 tác giả, gồm các nghệ sĩ nhiếp ảnh Trung ương, các nhà nhiếp ảnh Quảng Ngãi, thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành phía Nam.

Đây là những tác phẩm được Ban tư vấn nghệ thuật chọn lọc từ 500 tác phẩm về người và biển đảo của các tác giả gửi về tham gia triển lãm, hưởng ứng Tuần lễ Biển đảo tổ chức từ ngày 24/4 đến ngày 4/5 tại Quảng Ngãi.

Với chủ đề “Đất và người trên quê hương Hải đội Hoàng Sa” các tác phẩm phần lớn giới thiệu với công chúng những hình ảnh trên huyện đảo Lý Sơn và vùng ven biển Quảng Ngãi với nhiều thể loại như phong cảnh, di tích lịch sử văn hóa; lễ hội và cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của những người dân trên đảo Lý Sơn như tác phẩm: Bình minh trên đảo Lý Sơn, Cảng Lý Sơn, Một góc hòn Mù Cu, huyện Lý Sơn…

Bên cạnh đó còn có những tác phẩm nhiếp ảnh giới thiệu về làng nghề thủ công truyền thống, những đổi mới và phát triển của một vùng đất thiên tai bão lũ triền miên và đã từng bị chiến tranh tàn phá nặng nề.

Triển lãm diễn ra đến ngày 12/4./.

Tin cùng chuyên mục