Triều Tiên công bố chi tiết phóng vệ tinh "thời tiết"

Triều Tiên đã lần đầu tiên công bố chi tiết về một "vệ tinh thời tiết" mà nước này có kế hoạch phóng lên quỹ đạo vào tháng tới.
Reuters đưa tin, Triều Tiên đã lần đầu tiên công bố chi tiết về một "vệ tinh thời tiết" mà nước này có kế hoạch phóng lên quỹ đạo vào tháng tới, hành động mà phương Tây coi là vỏ bọc cho một vụ thử tên lửa đạn đạo, làm dấy lên những chỉ trích từ nước đồng minh quan trọng duy nhất của Bình Nhưỡng là Trung Quốc.

Ngày 26/3, hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên đã mô tả tên lửa này là một "công cụ thu dữ liệu khí tượng địa tĩnh tiên tiến qua vệ tinh" trong bối cảnh các nhà lãnh đạo trên thế giới đang tham gia Hội nghị thượng đỉnh An ninh hạt nhân ở thủ đô Seoul của Hàn Quốc.

[TQ nhiều lần yêu cầu Triều Tiên ngừng phóng vệ tinh]

Theo KCNA, Kwangmyongsong-3 (Ngôi sao sáng chói), một vệ tinh làm việc được phóng vào tháng Tư, sẽ vô cùng hữu ích đối với việc nghiên cứu dự báo thời tiết cần thiết cho nông nghiệp và các lĩnh vực kinh tế khác. Nghiên cứu khoa học để dự báo thời tiết chính xác đang được tăng cường tại Triều Tiên.

Trước đó, hôm 26/3, Tổng thống Mỹ Barack Obama kêu gọi Triều Tiên ngừng các tham vọng hạt nhân của nước này hoặc sẽ phải đối mặt với sự cô lập quốc tế hơn nữa.

Ông Obama cho rằng, quốc gia Triều Tiên khốn khó này sẽ phải chịu thêm các biện pháp trừng phạt nếu nước này tiến tới vụ phóng tên lửa, tuy nhiên các chuyên gia hồ nghi việc Trung Quốc sẽ ủng hộ một nghị quyết khác của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục