Triều Tiên khẳng định đang tăng cường quan hệ hợp tác với Nga

Chuyến thăm của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Triều Tiên Sin Hong-chol tới Nga được thực hiện giữa lúc có nhiều thông tin đồn đoán nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sắp thăm Moskva.
Triều Tiên khẳng định đang tăng cường quan hệ hợp tác với Nga ảnh 1Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Sin Hong-chol tới sân bay Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 27/10 để lên đường tới Nga. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Ngày 31/10, Triều Tiên tuyên bố quan hệ giữa nước này với Nga ngày càng được tăng cường, trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao song phương vào năm tới.

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Triều Tiên Sin Hong-chol đã dẫn đầu một phái đoàn tới Moskva ngày 30/10.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Sin Hong-chol đã tiến hành hội đàm với người đồng cấp Nga Igor Morgulov.

Theo KCNA, hai bên "nhất trí thúc đẩy hơn nữa sự phát triển quan hệ song phương và tăng cường hợp tác nhằm góp phần tích cực vào việc thiết lập nền hòa bình và sự ổn định trên bán đảo Triều Tiên cũng như khu vực, trong bối cảnh năm 2019 kỷ niệm 70 năm ngày hai nước nhất trí hợp tác kinh tế và văn hóa."

Chuyến thăm của quan chức ngoại giao cấp cao Triều Tiên tới Nga được thực hiện giữa lúc có nhiều thông tin đồn đoán nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sắp thăm Moskva.

KCNA không đề cập tới việc liệu vấn đề này có được thảo luận trong buổi hội đàm hôm 30/10 hay không.

Ngày 12/10 vừa qua, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trao đổi điện mừng đánh dấu kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương.

Gần đây, Triều Tiên đang đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao.

Đáng chú ý là cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Kim Jong-un với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng Sáu vừa qua tại Singapore, và các cuộc gặp song phương với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng tiến hành ba cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in lần lượt vào tháng Tư, tháng Năm và tháng Chín nhằm hàn gắn quan hệ và mở rộng hợp tác song phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục