Triều Tiên lên án LHQ thông qua nghị quyết về nhân quyền

Triều Tiên cảnh báo sẽ tìm mọi cách để đáp trả việc Ủy ban số 3 của Liên hợp quốc vừa thông qua một nghị quyết lên án tình hình lạm dụng nhân quyền ở Triều Tiên.
Triều Tiên lên án LHQ thông qua nghị quyết về nhân quyền ảnh 1Người dân Triều Tiên đi trên một cây cầu bắc qua sông Taedong. (Nguồn: Sputniknews)

Hãng thông tấn Yonhap trích dẫn một bản tin của Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết Bình Nhưỡng ngày 17/11 đã cảnh báo rằng họ sẽ tìm mọi cách để đáp trả việc Ủy ban số 3 của Liên hợp quốc vừa thông qua một nghị quyết lên án tình hình lạm dụng nhân quyền ở Triều Tiên.

Theo KCNA, phái bộ của Triều Tiên tại Liên hợp quốc đã ra tuyên bố nhấn mạnh rằng việc thông qua nghị quyết trên là kết quả của sự thông đồng và nhiều mưu đồ chính trị hòng bóp nghẹt Triều Tiên.

Bản tin của KCNA nêu rõ: “Động thái đó rõ ràng có những mục đích chính trị nhằm cô lập và bóp nghẹt chúng tôi trong bối cảnh Liên hợp quốc đã tham gia một nỗ lực do Washington dẫn đầu để áp đặt trừng phạt Bình Nhưỡng.”

Phản ứng trên được đưa ra sau khi Ủy ban số 3 của Liên hợp quốc ngày 15/11 thông qua nghị quyết kêu gọi đưa tình hình nhân quyền Triều Tiên ra Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) và bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình trạng xuất khẩu lao động của nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục