Triều Tiên muốn nối đàm phán song phương với Nhật

Triều Tiên đã đề nghị Nhật Bản xem xét việc hai nước có thể nối lại các cuộc đàm phán song phương vào khoảng tháng 2/2013.
Nguồn tin thân cận với quan hệ Nhật-Triều ngày 30/12 cho biết Triều Tiên đã đề nghị Nhật Bản xem xét việc hai nước có thể nối lại các cuộc đàm phán song phương vào khoảng tháng 2/2013 sau khi bị trì hoãn do Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử tên lửa vừa qua.

Hãng tin Kyodo dẫn nguồn tin trên cho biết tân Chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe - người được biết đến với quan điểm cứng rắn với Triều Tiên - vẫn chưa đưa ra quyết định đối với đề xuất của Bình Nhưỡng.

Một quan chức cấp cao giấu tên trong Chính phủ Nhật Bản nói: “Chúng tôi vẫn chưa thể hiểu được Bình Nhưỡng ngụ ý điều gì trong khi vẫn có khả năng cho thấy Triều Tiên có thể lặp lại các hành động gây hấn như một vụ thử tên lửa và thử hạt nhân.”

Bình Nhưỡng đã gián tiếp gửi đề xuất nối lại đàm phán song phương đến Nhật Bản sau ngày 16/12, thời điểm chắc chắn ông Abe sẽ đảm nhiệm cương vị thủ tướng sau khi đảng Dân chủ Tự do (LDP) giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử Hạ viện.

[Triều Tiên kỷ niệm 1 năm Kim Jong-un nắm quyền]

Triều Tiên cũng khẳng định đề xuất của Nhật Bản thành lập một ủy ban chung tìm hiểu số phận của các công dân Nhật bị bắt cóc, mà chính phủ tiền nhiệm của Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) từng đưa ra, cần phải được hủy bỏ.

Hôm 1/12, Triều Tiên tuyên bố nước này sẽ phóng một tên lửa đẩy mang theo “một vệ tinh quan sát Trái Đất” buộc Nhật Bản phải hoãn các cuộc đàm phán song phương dự kiến diễn ra ở Bắc Kinh vào ngày 5-6/12.

Đề xuất mới nhất này cho thấy nỗ lực rõ ràng của Chính quyền nhà lãnh đạo Kim Jong-un muốn tạo ra một sự khởi đầu mới sau khi có sự thay đổi quyền lực ở Nhật Bản và vào thời điểm mà Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc đang gia tăng áp lực đối với Triều Tiên sau vụ thử tên lửa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục