Triều Tiên nối lại hoạt động du lịch tại núi Kumgang

CHDCND Triều Tiên vừa nhất trí nối lại hoạt động du lịch tại núi Kumgang, cũng như hoạt động giao thông tại khu công nghiệp Keasong.
CHDCND Triều Tiên vừa nhất trí nối lại hoạt động du lịch tại núi Kumgang cũng như hoạt động giao thông tại khu công nghiệp Keasong.

Dự án du lịch núi Kumgang và khu công nghiệp Keasong chính là hai biểu tượng điển hình cho mối quan hệ hợp tác liên Triều, mà cựu Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Il cùng nhất trí đưa ra tại cuộc gặp gỡ hồi năm 2000.

Khu nghỉ mát núi Kumgang được mở cửa vào năm 1998, với các dịch vụ như leo núi và trị liệu. Kể từ đó đến nay, đã có 2 triệu khách thăm quan, chủ yếu từ Hàn Quốc, đến đây du lịch.

Khu nghỉ mát này đã tạm ngừng mở cửa hồi mùa hè năm 2008, sau khi một khách du lịch Hàn Quốc bị bắn chết do đi lạc vào khu vực quân sự.

Nằm tại thành phố Kaesong của Triều Tiên, cách thủ đô Seoul (Hàn Quốc) 70km về phía Tây Bắc, Khu công nghiệp Kaesong do hai công ty Hàn Quốc là Hyundai Asan, một bộ phận của Tập đoàn Hyundai, cùng Korea Land vận hành. Khu công nghiệp này sử dụng lao động CHDCND Triều Tiên./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục