Báo chí Thái Lan đã tiết lộ một thông tin đáng chú ý về việc nghị án bà Yingluck Shinawatra, theo đó trong hội đồng thẩm phán đã có quan điểm bác bỏ những cáo buộc nhằm vào cựu thủ tướng này.
Tòa án Tối cao Thái Lan đã tuyên án vắng mặt với mức án năm năm tù đối với cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra, sau khi tòa kết tội bà thiếu trách nhiệm trong việc quản lý chương trình trợ giá gạo.
Ông Prayuth Chan-ocha tuyên bố đã biết nơi cựu thủ tướng Yingluck nhưng sẽ không tiết lộ cho đến khi tòa án đưa ra phán quyết về bà Yingluck trong phiên xét xử vào cuối tuần này.
Theo kết quả một cuộc thăm dò, việc bà Yingluck không đến hầu tòa trong vụ kiện về chương trình trợ giá gạo và được cho là bỏ trốn ra nước ngoài đã ảnh hưởng lớn đến uy tín của đảng Pheu Thai.
Ngày 1/9, Thái Lan sẽ cung cấp các khoản tín dụng, hỗ trợ nông dân trị giá 2,2 tỷ USD nhằm giúp bình ổn giá gạo, mặt hàng lương thực từ lâu có vai trò chiến lược trong nền chính trị.
Một nguồn tin thân cận cho biết cựu Thủ tướng Thái Lan đã lựa chọn ra đi vì theo nguồn tin bà nắm được, tòa án sẽ ra phán quyết nghiêm khắc đối với bà và sẽ không cho bà tại ngoại.
Thái Lan sẽ thu hồi hộ chiếu của cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra, người hiện được cho là đã ra nước ngoài sau khi không đến dự phiên tuyên án vụ kiện bà về chương trình trợ giá gạo.
Bà Yingluck không có mặt nghe phán quyết tại phiên tòa xét xử về việc bà thiếu trách nhiệm gây thiệt hại trong chính sách trợ giá gạo, dẫn tới việc Tòa án ban hành lệnh bắt giữ vì lo sợ bà bỏ trốn.
Ngày 1/8, cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã tiếp tục khẳng định rằng bà không sai phạm điều gì trong việc thực hiện chương trình trợ giá gạo đồng thời kêu gọi thực thi công lý.
Ông Prayut Chan-ocha cảnh cáo các chính trị gia đối lập không được lợi dụng tình hình lũ lụt để thực hiện các mục đích chính trị; nỗ lực hết sức nhằm xử lý tình hình ở nhiều tỉnh bị ảnh hưởng.
Bà Yingluck Shinawatra nói rằng nhà lãnh đạo của Hội đồng quốc gia vì Hòa bình và trật tự (NCPO), Thủ tướng Prayut Chan-ocha đã không nói đúng sự thực trong việc phong tỏa tài sản của bà.
Tòa án Tối cao Thái Lan đã ấn định ngày 25/8 tới sẽ công bố phán quyết xét xử cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra, người bị cáo buộc làm thiệt hại hàng tỷ USD trong chương trình trợ giá gạo.
Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã có mặt trong phiên tòa sơ bộ cuối cùng liên quan đến chương trình mua tạm trữ gạo gây nhiều tranh cãi dưới thời của bà tại thủ đô Bangkok.
Cựu Thủ tướng nước này Yingluck Shinawatra nói rằng bà sẽ không rời bỏ đất nước trong khi đang đối mặt với sức ép từ vụ kiện liên quan đến chương trình trợ giá gạo gây nhiều tranh cãi.
Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha khẳng định sắc lệnh hành chính yêu cầu cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra bồi thường 1 tỷ USD vì những thất thoát do chương trình trợ giá gạo là “đúng luật.”
Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck tuyên bố sẽ tìm cách phản bác lại chỉ thị của chính quyền quân sự nước này yêu cầu riêng bà phải bồi thường khoảng 1 tỷ USD cho những thất thoát ngân sách quốc gia.
Ủy ban Chống tham nhũng công (PACC) của nước này đã mở rộng điều tra khoảng 1.000 quan chức cấp thấp liên quan đến chương trình trợ giá gạo, vốn gây thất thoát cho ngân sách nhà nước nhiều tỷ USD.
Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã giải trình trước tòa án liên quan đến chương trình trợ giá gạo dưới thời bà nắm quyền, gây thất thoát hàng tỷ USD ngân sách nhà nước.