Thái Lan điều tra gần 1.000 quan chức liên quan đến trợ giá gạo

Ủy ban Chống tham nhũng công (PACC) của nước này đã mở rộng điều tra khoảng 1.000 quan chức cấp thấp liên quan đến chương trình trợ giá gạo, vốn gây thất thoát cho ngân sách nhà nước nhiều tỷ USD.
Thái Lan điều tra gần 1.000 quan chức liên quan đến trợ giá gạo ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Bloomberg)

Truyền thông Thái Lan ngày 26/9 cho biết Ủy ban Chống tham nhũng công (PACC) của nước này đã mở rộng điều tra khoảng 1.000 quan chức cấp thấp liên quan đến chương trình trợ giá gạo, vốn gây thất thoát cho ngân sách nhà nước nhiều tỷ USD dưới thời cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra.

Theo Tổng thư ký PACC Prayong Preeyachit, hiện đã xác định được hơn 800 trường hợp quan chức các cấp có sai phạm trong chương trình trợ giá gạo, trong đó chủ yếu là những quan chức có trách nhiệm trong bộ phận tạm trữ gạo và bộ phận khảo sát thị trường.

Trước đó, Phó Thủ tướng Wissanu Krea-ngam nói rằng có từ 50-70 quan chức có liên đới trong vụ làm giả hợp đồng bán gạo cấp chính phủ do cựu Bộ trưởng Thương mại Boonsong Teriyapirom và 5 quan chức cấp cao khác thực hiện.

Ông Boonsong và các quan chức cấp cao này mới đây đã bị Chính phủ Thái Lan phát lệnh tịch thu tài sản nếu không chịu hoàn trả các khoản tiền đã tham lam.

Cùng ngày, Ủy ban nhà nước đặc biệt của Thái Lan đã ấn định mức phạt 35,7 tỷ baht (hơn 1 tỷ USD) đối với cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra vì thiếu trách nhiệm với công việc.

Hồi tháng 2/2016, Ủy ban của Bộ Tài chính Thái Lan đã hoàn thành điều tra bà Yingluck và kết luận bà thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện chương trình thu mua trợ giá lúa gạo cho nông dân trong thời gian 2013-2014. Cựu Thủ tướng Thái Lan cho rằng bà đã bị buộc tội oan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.