Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck đối mặt với án phạt 10 năm tù

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã bị cáo buộc làm thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 8 tỷ USD và lơ là trách nhiệm từ chương trình trợ giá gạo.
Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck đối mặt với án phạt 10 năm tù ảnh 1Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra. (Nguồn: AFP)

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, ngày 1/8, các tướng lĩnh Thái Lan đã cáo buộc rằng chương trình trợ giá gạo của Chính phủ cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra, đã làm thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 8 tỷ USD và nữ chính trị gia này phải chịu trách nhiệm cá nhân về các thiệt hại đó.

Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Phủ Thủ tướng Thái Lan, ông Panada Disakul nói: "Một ủy ban điều tra đã xác định mức độ thiệt hại của chương trình trợ giá gạo là 286,6 tỷ baht (8,2 tỷ USD)."

Đây là lần đầu tiên một con số cụ thể được đưa ra trong đánh giá về mực độ thiệt hại mà chương trình mang tính dân túy này này gây ra.

Hiện bà Yingluck cũng đang là bị cáo trong một vụ án hình sự liên quan đến trách nhiệm lơ là phận sự gây ra các thiệt hại trong chương trình trên.

Nếu bị phán quyết là có tội trong vụ án đó, nữ cựu Thủ tướng Thái Lan có thể phải chịu mức án 10 năm tù giam./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.