Theo nhà chức trách, vụ nổ súng xảy ra tại trường trung học Perry ở bang Iowa của Mỹ vào tối 4/1 (giờ Việt Nam) có gây thương vong nhưng chưa có thông tin chính xác.
Các bậc phụ huynh cũng như các giáo viên mầm non trên địa bàn thành phố Hà Nội đều có chung tâm trạng vui mừng và phấn khởi khi các em học sinh mầm non đến trường sau khoảng thời gian dài chờ đợi.
Sáng 13/4/2022, trẻ mầm non thành phố Hà Nội được trở lại trường sau gần 1 năm nghỉ dịch COVID-19. Có những bé lần đầu tiên được tới trường, biết cô, biết lớp và các bạn nên có muôn vàn cảm xúc.
Chưa kịp vui mừng vì sắp đến "ngày giải phóng phụ huynh," nhiều bậc cha mẹ ở Hà Nội đã đau đầu thu xếp việc đưa đón khi con chỉ học 1 buổi và các trường không tổ chức ăn bán trú.
Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, hơn 80% phụ huynh học sinh tiểu học và gần 70% phụ huynh học sinh từ 3-6 tuổi đăng ký cho con em đi học trực tiếp đợt này.
Trước khi đón học sinh trở lại lớp, lãnh đạo ngành giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh đã có những lưu ý quan trọng đối với các cơ sở giáo dục để đảm bảo an toàn nhất cho học sinh.
8/15 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Đắk Lắk có 100% học sinh trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học, giáo dục thường xuyên và một số trường mầm non cho học sinh 5 tuổi trở lên đi học.
Theo kế hoạch, từ ngày 8/2, toàn thể học sinh từ khối lớp 7-12 của Hà Nội sẽ trở lại trường để học trực tiếp; các trường THCS và THPT đang khẩn trương hoàn thành những công việc cuối để đón học sinh.
Tại Tây Ninh từ ngày 7/2, học sinh các lớp 7, 8, 9 và trung học phổ thông sẽ trở lại trường học trực tiếp; đến ngày 14/2 các cháu mẫu giáo và học sinh lớp 1 đến lớp 6 cũng sẽ đến trường.
Trường Trung học cơ sở Giảng Võ là đơn vị được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội giao nhiệm vụ làm điểm diễn tập đón học sinh trở lại trường để các đơn vị trên địa bàn thành phố học tập kinh nghiệm.
Thứ Hai, ngày 6/12, học sinh các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên ở 30 quận, huyện, thị xã ở Hà Nội có cấp độ dịch 1, 2 sẽ trở lại trường học trực tiếp.
Khi học sinh đi học trở lại, các nhà trường, giáo viên, nhân viên y tế phải thực hiện các nhiệm vụ phòng chống dịch, đồng thời nắm bắt, theo dõi sức khỏe học sinh để xử lý kịp thời.
Số trẻ em F0 và F1 tại Việt Nam đến ngày 10/9 là hơn 40.000; trong đó số trẻ là F0 đang điều trị tại TP.HCM là lớn nhất, đến gần 3.000 trẻ. Nhiều trẻ em bị mồ côi do cha mẹ tử vong vì COVID-19.
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương đề xuất 2 phương án; theo đó phương án 1, các địa phương thuộc cấp độ 1 (vùng xanh) sẽ tổ chức học trực tiếp cho khối lớp 12 kể từ ngày 1/11 tới.
Nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, cán bộ, giáo viên và học sinh tại các trường học phải tuân thủ quy định đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn trong mỗi buổi học.
Tỉnh Bắc Ninh cho phép học sinh, sinh viên không thuộc nhóm đối tượng F0, F1, F2 không ở những nơi bị phong tỏa được trở lại trường sau hơn 3 tháng nghỉ học phòng, chống COVID-19.
Học sinh tại Hà Nội đã bắt đầu đi học trở lại trong ngày 2/3. Đây là buổi học đầu tiên sau ''kỳ nghỉ Tết dài gần 30 ngày'' của các em do dịch COVID-19.
Ngành giáo dục quận Hoàng Mai đang khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về công tác chuẩn bị các điều kiện đảm bảo an toàn, sẵn sàng đón học sinh trở lại trường.