Một số người biểu tình quá khích đã cố tình vượt chướng ngại vật và xông vào các tòa nhà xung quanh trụ sở Quốc hội và ít nhất bốn nhân viên an ninh đã bị thương.
Tổng thống Biden cho rằng bản chất những cáo buộc nhằm vào ông Trump là không cần phải bàn cãi và vụ bạo loạn tại trụ sở Quốc hội cho thấy nền dân chủ tại Mỹ đang rất mong manh.
Ngày 7/3, cảnh sát Anh đã phát hiện một bưu kiện khả nghi ở gần trụ sở Quốc hội nước này. Hiện vẫn chưa rõ bên trong bưu kiện này có chứa thiết bị nổ không.
Bộ Xây dựng liên bang Đức đã thành lập nhóm công tác nhằm thúc đẩy kế hoạch đưa các bộ đang đóng ở thành phố Bonn, nơi còn gần 7.000 viên chức, về thủ đô Berlin.
Nghị sỹ Libya Abu Bakr Baeira cho biết ngày 30/12 một kẻ đánh bom xe liều chết đã lái xe đâm vào cổng ngoài trụ sở của quốc hội được quốc tế công nhận của nước này.