Cảnh sát Ukraine đụng độ người biểu tình sát nhà Quốc hội

Cảnh sát đã buộc phải bắn đạn cao su và bom khói vào đám đông người biểu tình ném đá vào cảnh sát bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở thủ đô Kiev.
Cảnh sát Ukraine đụng độ người biểu tình sát nhà Quốc hội ảnh 1Người biểu tình ném đá vào cảnh sát. (Nguồn: Reuters)

Ngày 18/2, Quốc hội Ukraine họp phiên toàn thể để thảo luận kế hoạch cải cách Hiến pháp giữa lúc các cuộc míttinh, biểu tình của những người ủng hộ và phản đối chính phủ diễn ra rầm rộ bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở thủ đô Kiev.

Từ sáng sớm, những người ủng hộ phe đối lập đã tập trung trước trụ sở Quốc hội, đồng thời tuyên bố sẽ phong tỏa cơ quan lập pháp để đòi yêu sách quay trở lại bản Hiến pháp năm 2004, theo đó hạn chế đáng kể quyền hạn của Tổng thống.

Cùng lúc, khoảng 3.000 người ủng hộ chính phủ cũng tập trung gần đó, kêu gọi giải quyết hòa bình cuộc khủng hoảng trong nước. Họ hô vang các khẩu hiệu ủng hộ Tổng thống Viktor Yanukovych và Đảng Các khu vực cầm quyền.

Đụng độ đã nổ ra khi đám đông biểu tình chống chính phủ tìm cách tiến sát tòa nhà Quốc hội đang được bảo vệ nghiêm ngặt.

Cảnh sát đã buộc phải bắn đạn cao su và bom khói vào đám đông người biểu tình ném đá vào cảnh sát. Nhiều người biểu tình quá khích đã đập vỡ cửa kính và chiếm xe ôtô của lực lượng bảo vệ trật tự, tấn công nhằm phá vỡ hàng rào chắn của cảnh sát.

Theo thông báo của Bộ Nội vụ Ukraine, đã có ba cảnh sát bị thương trong đụng độ với người biểu tình.

Phía bên trong tòa nhà quốc hội, tình hình cũng rất căng thẳng. Đoàn Chủ tịch và diễn đàn Quốc hội Ukraine đã bị khoảng 40 nghị sỹ đối lập chiếm và phong tỏa yêu cầu phải đưa dự luật sửa đổi Hiến pháp vào chương trình nghị sự ngày hôm nay.

Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội Vladimir Rybak cho biết hiện có đến bốn dự luật cải cách Hiến pháp và không có dự luật nào được sự nhất trí của các nghị sỹ. Ông đã phải triệu tập lãnh đạo các nhóm và các khối đại biểu các đảng họp riêng nhằm thống nhất chương trình nghị sự cho ngày./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục