Afzal Guru, người Kashmir, đã tham gia vụ tấn công trụ sở Quốc hội Ấn Độtháng 12/2001, làm một số nhân viên an ninh thiệt mạng.
Năm đồng bọn của Gurucũng thiệt mạng trong vụ này.
Tòa án Tối cao Ấn Độ đã kết án tử hình Guru vàonăm 2004, song việc thi hành án bị hoãn lại do vợ của tên này làm đơn xin ân xá.
Chính quyền Kashmir đã áp đặt lệnh giới nghiêm vô thời hạn tại những khuvực có đông người Hồi giáo sinh sống do lo ngại làn sóng biểu tình có thể bùngphát sau vụ hành quyết Afzal Guru.
Hàng trăm cảnh sát và lực lượng bán vũ trang của Ấn Độ đã được triển khaitại Srinagar, thủ phủ mùa Hè của bang Giamu và Kashmir và một số thị trấn lớnkhác.
Nhiều tuyến đường đã bị phong tỏa để hạn chế việc đi lại của người dân./.