Trục xuất người xin tị nạn Bắc Phi là bài toán khó với Đức

Từ 2015, khi hàng nghìn người di cư đổ về Đức, việc trục xuất các công dân đến từ Tunisia, Maroc và Algeria không được cấp quy chế tị nạn vẫn là một bài toán hóc búa với giới chức Berlin.
Trục xuất người xin tị nạn Bắc Phi là bài toán khó với Đức ảnh 1Người di cư chờ đăng ký tị nạn tại Erding, gần Munich, miền nam Đức ngày 15/11 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Kể từ năm ngoái khi hàng nghìn người di cư ồ ạt đổ về Đức, việc trục xuất các công dân đến từ Tunisia, Maroc và Algeria không được cấp quy chế tị nạn vẫn là một bài toán hóc búa đối với giới chức Berlin, do các quốc gia gốc từ chối tiếp nhận trở lại những trường hợp này.

Vấn đề trên càng được chú ý hơn bao giờ hết trong bối cảnh lực lượng chức năng Đức đang ráo riết truy lùng đối tượng 24 tuổi người Tunisia, Anis Amri, bị tình nghi là thủ phạm thực hiện vụ tấn công bằng xe tải vào một khu chợ Giáng sinh ở thủ đô Berlin hôm 20/12 vừa qua, khiến 12 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Hồi tháng Sáu năm nay, giới chức Đức không phê duyệt đơn tị nạn của Amri, nhưng cũng không thể trục xuất đối tượng này khỏi lãnh thổ khi chính quyền Tunisia từ chối tiếp nhận với lý do Amri không có giấy tờ tùy thân.

Nhà chức trách Đức đang gây sức ép đối với chính quyền Tunisia, Maroc và Algeria khi cảnh sát quốc gia châu Âu này xác minh hầu hết trong hàng trăm đối tượng nam giới quấy rối phụ nữ vào đêm Giao thừa vừa qua tại thành phố Cologne đến từ 3 quốc gia trên và lưu trú bất hợp pháp tại Đức.

Tuy nhiên, giới chức 3 nước tuyên bố nếu Berlin không cung cấp được những giấy tờ tùy thân có giá trị đối với từng trường hợp bị trục xuất khỏi Đức, những người thuộc diện này sẽ không thể hồi hương.

Trong khi đó, vì không muốn bị trục xuất, các công dân Tunisia, Maroc và Algeria đã hủy bỏ tất cả các giấy tờ tùy thân của mình.

Điều này buộc nhà chức trách Đức phải tiến hành một quy trình thủ tục khó khăn và lâu dài, với bước đi đầu tiên là đề nghị các nước liên quan cấp một giấy thông hành tạm thời cho những đối tượng di cư từ Bắc Phi và để làm được điều đó phải cung cấp đặc điểm nhận dạng của từng người, chẳng hạn như dấu vấn tay.

Theo thống kê, 11 tháng đầu năm nay, giới chức Đức chỉ cấp quy chế tị nạn cho 3,5% trong số 3.829 người Maroc nộp đơn xin tị nạn, khoảng 2,7% trong 3.416 người Algeria nộp đơn và tỷ lệ này đối với 902 người Tunisia còn thấp hơn, đạt 0,8%.

Tuy nhiên, trong nửa đầu năm nay, số trường hợp không được cấp quy chế tị nạn bị trục xuất không đáng kể, với mức tương ứng lần lượt là 56 người Algeria, 43 người Maroc và 67 người Tunisia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục