Trung Đông trước nguy cơ biến động kinh tế-xã hội vì dịch COVID-19

Tại những quốc gia Trung Đông xảy ra xung đột - nơi giá cả leo thang và cơ sở hạ tầng bị hư hại, hàng triệu người đang lâm vào cảnh thiếu sự chăm sóc y tế, lương thực, điện, nước.
Trung Đông trước nguy cơ biến động kinh tế-xã hội vì dịch COVID-19 ảnh 1Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Tehran, Iran, ngày 2/3/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ủy ban Chữ thập Đỏ quốc tế (ICRC) ngày 16/4 cho rằng dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Trung Đông đang đe dọa cuộc sống của hàng triệu người dân vốn đang rơi vào cảnh cùng cực tại các khu vực xung đột, cũng như có thể làm tăng biến động đời sống kinh tế-xã hội. 

Theo ICRC, việc các nước trong khu vực áp đặt các lệnh giới nghiêm và phong tỏa nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh đã khiến nhiều người gặp khó hoặc không thể tiếp tế cho gia đình.

Do đó, cơ quan có trụ sở tại Geneva (Thụy Sĩ) đã hối thúc các chính quyền trong khu vực ở Syria, Iraq, Yemen, Liban, Jordan, và Dải Gaza chuẩn bị cho kịch bản về khả năng xảy ra “hậu quả tàn phá” hoặc một “cuộc biến động kinh tế-xã hội.”

[Dịch COVID-19 đã phơi bày mặt trái của các nước Arab]

Ông Fabrizio Carboni, Giám đốc ICRC khu vực Trung Đông, cho rằng khu vực này hiện nay đang đối mặt với 2 mối đe dọa đồng thời là nguy cơ bùng phát dịch bệnh trên diện rộng tại những khu vực xung đột và sự biến động về kinh tế-xã hội. Cả hai cuộc khủng hoảng này đều có thể để lại hậu quả nhân đạo nghiêm trọng. 

Tại những quốc gia Trung Đông xảy ra xung đột - nơi giá cả leo thang và cơ sở hạ tầng bị hư hại, hàng triệu người đang lâm vào cảnh thiếu sự chăm sóc y tế, lương thực, điện, nước.

Do đó, ICRC đã cung cấp các dụng cụ vệ sinh và bảo hộ cho các nhà tù do Bộ Nội vụ Syria quản lý và các thiết bị bảo hộ y tế, trong đó có chất khử trùng tới các cơ sở y tế và giam giữ tù nhân trên khắp Iraq.

Tại Yemen, nơi liên minh quân sự, do Saudi Arabia đứng đầu, đã ban bố lệnh ngừng bắn với phiến quân Houthi, ICRC cũng đã hỗ trợ các bệnh viện, phòng khám, trung tâm y tế thêm các trang thiết bị phòng, chống COVID-19.

Thống kê cho thấy 3 trong số 5 hoạt động viện trợ lớn nhất của ICRC trên toàn thế giới tập trung ở khu vực Trung Đông với 3 nước gồm Syria, Yemen và Iraq. Cơ quan này ước tính chỉ tính riêng 3 nước này, đã có gần 40 triệu người cần hỗ trợ nhân đạo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục