Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế cảnh báo hơn 82.000 người tại châu Phi mất tích do xung đột và bạo lực, trong đó Sudan và các nước láng giềng chịu ảnh hưởng nặng nề, gây thách thức nhân đạo nghiêm trọng.
Quân đội Israel thừa nhận các lực lượng của nước này đã bắn vào một tòa nhà của ICRC sau khi xác định nhầm “các nghi phạm bên trong và cảm thấy mối đe dọa đối với lực lượng.”
Điện Kremlin coi việc Ukraine mời Liên hợp quốc và Ủy ban Chữ thập Đỏ Quốc tế (ICRC) đến xác minh tình hình tại các khu vực mà Ukraine kiểm soát ở tỉnh Kursk của Nga là "hành động khiêu khích."
Các quả đạn pháo hạng nặng đã rơi cách văn phòng và nơi ở của các nhân viên ICRC tại Gaza chỉ vài mét vào chiều 21/6, khiến hơn 20 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.
Hai tài xế của Ủy ban Chữ thập Đỏ Quốc tế đã thiệt mạng và 3 nhân viên bị thương do bị các đối tượng có vũ trang tấn công hôm 2/5 tại khu vực Nam Darfur của Sudan.
Chủ tịch Tổ chức Chữ thập Đỏ Quốc tế nhấn mạnh việc tiếp tục “kêu gọi khẩn cấp bảo vệ tất cả các nạn nhân trong cuộc xung đột và giảm bớt tình cảnh thảm khốc của người dân ở Dải Gaza."
Theo Bộ Ngoại giao Israel, quốc gia Do Thái đã đề nghị cho phép các tổ chức quốc tế, đến thăm các con tin bị giam giữ tại Gaza để các bác sỹ có thể kiểm tra tình trạng của những người này.
Liên hợp quốc và ICRC cảnh báo robot sát thủ có khả năng “lựa chọn và ngắm mục tiêu” mà không có sự kiểm soát của con người, đặt ra những lo ngại nghiêm trọng về nhân đạo, pháp lý, đạo đức và an ninh.
Bất chấp nỗ lực của Ủy ban Chữ thập Đỏ quốc tế (ICRC), tổ chức này đang đối mặt với khoản thiếu hụt mức tài trợ lên tới 400 triệu franc Thụy Sĩ (khoảng 444 triệu USD).
Cuộc họp HĐBA LHQ theo thể thức Arria do Việt Nam chủ trì nhằm giải quyết các thách thức về trẻ em không có sự chăm sóc của cha mẹ trong xung đột được các nước và các tổ chức quốc tế đánh giá cao.
Bà Spoljaric Egger, hiện là Trợ lý Tổng Thư ký Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP), sẽ chính thức giữ chức Chủ tịch ICRC khi chủ tịch đương nhiệm Peter Maurer từ chức vào tháng 9/2022.
Ngày 16/5, ICRC cho rằng các nhà lãnh đạo thế giới cần dùng "tầm ảnh hưởng tối đa" để chấm dứt xung đột đang leo thang giữa Israel-Palestine; còn OIC ra tuyên bố lên án mạnh mẽ sự gây hấn của Israel.
Tại những quốc gia Trung Đông xảy ra xung đột - nơi giá cả leo thang và cơ sở hạ tầng bị hư hại, hàng triệu người đang lâm vào cảnh thiếu sự chăm sóc y tế, lương thực, điện, nước.
Người phát ngôn Taliban Zabihullah Mujahid cho biết nhóm này và ICRC đã đạt được sự nhất trí sau các cuộc đàm phán tại Doha (Qatar) về cho phép các nhân viên của ICRC trở lại hoạt động.
Một quan chức Venezuela cho biết chuyến hàng viện trợ nhân đạo của Hội chữ thập đỏ đã tới nước này sau khi Tổng thống Maduro và Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế đạt thỏa thuận tiếp nhận viện trợ nhân đạo.
Tổng thống Maduro thông báo chính phủ Venezuela và ICRC đã nhất trí phối hợp với các tổ chức của Liên hợp quốc để chuyển tới nước này tất cả những hàng viện trợ mang tính nhân đạo.
Đức sẽ hỗ trợ 7 triệu euro (khoảng hơn 8 triệu USD) cho các chương trình nhân đạo do Ủy ban Chữ Thập đỏ quốc tế (ICRC) điều phối tại khu vực Donbass, miền Đông Ukraine.
Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) cho biết đã rút 71 nhân viên khỏi Yemen, trong bối cảnh hoạt động của ICRC tại Yemen đã nhiều lần phải đối mặt với các mối đe dọa.