Ủy ban Chữ thập Đỏ quốc tế thiếu hụt tài trợ lên tới 444 triệu USD

Bất chấp nỗ lực của Ủy ban Chữ thập Đỏ quốc tế (ICRC), tổ chức này đang đối mặt với khoản thiếu hụt mức tài trợ lên tới 400 triệu franc Thụy Sĩ (khoảng 444 triệu USD).
Ủy ban Chữ thập Đỏ quốc tế thiếu hụt tài trợ lên tới 444 triệu USD ảnh 1Trụ sở Ủy ban Chữ thập Đỏ quốc tế (ICRC) tại Geneva, Thụy Sĩ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, Ủy ban Chữ thập Đỏ quốc tế (ICRC) ngày 8/6 cho biết đang thảo luận với Chính phủ Thụy Sĩ cùng các tổ chức lớn khác về việc tài trợ cho ngân sách hoạt động.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Geneva, bà Mirjana Spoljaric - Chủ tịch ICRC - cho biết: “Tôi hy vọng các quốc gia, đặc biệt là những quốc gia tài trợ lớn, đáp lại lời kêu gọi và ủng hộ chúng tôi.”

Đầu năm nay, ICRC thông báo phải giảm ngân sách từ 2,84 xuống còn 2,4 tỷ franc Thụy Sĩ (tương đương 2,64 tỷ USD), cũng như cắt giảm 1.800 trong tổng số 22.700 việc làm.

[Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế cắt giảm hơn 1.800 nhân sự]

Cùng với đó, khó khăn tài chính buộc tổ chức này phải đóng cửa 26 văn phòng trên thế giới, trong khi một số văn phòng khác giảm quy mô. Đây được xem là những động thái chưa từng có tiền lệ với tổ chức có 160 năm tuổi và trụ sở chính đặt tại Geneva.

Bất chấp nỗ lực của ICRC, tổ chức này đang đối mặt với khoản thiếu hụt mức tài trợ lên tới 400 triệu franc Thụy Sĩ (khoảng 444 triệu USD).

Bà Mirjana Spoljaric cho biết thêm: “Tôi đã thảo luận với các quốc gia tài trợ lớn, như Mỹ, Đức, Thụy Sĩ, Liên minh châu Âu và Anh. Dĩ nhiên, chúng tôi hy vọng nhiều nhất từ Thụy Sĩ. Lịch sử nhiều lần chứng kiến sự hỗ trợ từ họ cho chúng tôi. Chưa kể, việc đó cũng tác động tới các quốc gia tài trợ khác.”

Trong khi đó, tờ SonntagsZeitung của Thụy Sĩ cho biết khoản vay trị giá 200 triệu franc (khoảng 222 triệu USD) về dịch COVID-19 cho ICRC đang được thảo luận.

Thời gian qua, cũng như nhiều tổ chức khác trong lĩnh vực hỗ trợ nhân đạo, ICRC chịu ảnh hưởng từ chi phí gia tăng do lạm phát giá lương thực và hàng hóa, cũng như việc các quốc gia tài trợ ít hơn. Chưa kể, những cuộc xung đột ở nhiều nơi trên thế giới, cùng tình trạng biến đổi khí hậu đã đặt ra nhiều vấn đề.

Năm 2013, thế giới có khoảng 140 triệu người cần hỗ trợ. Giờ đây, 10 năm sau, con số này đã mức 340 triệu người. Điều đồng nghĩa với việc ngân sách của ICRC cần tăng gấp đôi.

Với tình hình hiện nay, bà Spoljaric khẳng định ICRC sẽ xác định lại chiến lược phát triển trong 4 năm tới.

Bà nói: “Chúng tôi sẽ tập trung cho những hoạt động mà tổ chức có thể tạo ra ảnh hưởng lớn nhất và giúp đỡ được nhiều người dân nhất”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Gấu xuất hiện tại khu dân cư ở trung tâm thành phố. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Tokyo dỡ bỏ lệnh cấm săn gấu sau 20 năm

Theo kế hoạch quản lý gấu trong 5 năm được một hội đồng chuyên gia thông qua ngày 1/9, Tokyo dự kiến cho phép săn bắt khoảng 34 con gấu/năm nhằm ngăn quần thể loài này tiếp tục gia tăng.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Mỹ: Thành phố New York cấm học sinh sử dụng AI

Quy định áp dụng đối với “tất cả phần mềm sử dụng AI tạo sinh hướng tới học sinh” từ lớp 8 trở xuống, và được mô tả là lệnh cấm sử dụng AI có phạm vi rộng nhất tại Mỹ hiện nay.