Trung Mỹ sẽ thành khu vực đầu tiên không có bom đạn chùm

Ngoại trưởng Costa Rica khẳng định quyết tâm đưa Trung Mỹ thành khu vực đầu tiên trên thế giới không có bom đạn chùm và tiến tới phổ biến toàn Mỹ Latinh.

Phát biểu với giới báo sau cuộc hội thảo khu vực về Công ước cấm bom đạn chùm (CCM) diễn ra tại thủ đô San Jose của Costa Rica, Ngoại trưởng nước chủ nhà Manuel Gonzalez khẳng định quyết tâm đưa Trung Mỹ thành khu vực đầu tiên trên thế giới không có loại vũ khí này và tiến tới phổ biến toàn Mỹ Latinh.

Ngoại trưởng Gonzalez cho biết hiện nay tại khu vực, Belice là quốc gia duy nhất chưa được quốc hội phê chuẩn CCM, nhưng điều kiện đã có đủ và khả năng đưa Trung Mỹ trở thành khu vực không có bom đạn chùm đang tiến gần.

Trung Mỹ và Mỹ Latinh sẽ đi đầu trong mặt trận này giống như Hiệp ước Tlatelolco năm 1967, trong đó các quốc gia trong vùng đã nhất trí ký và thực hiện việc cấm sản xuất, tàng trữ và sử dụng vũ khí hạt nhân.

Hiện đã có 113 nước ký CCM và 88 quốc hội các nước trong số đó đã phê chuẩn. Đa số các nước Mỹ Latinh đã ký, ngoại trừ Brazil vì là một nước sản xuất và xuất khẩu vũ khí trong khi Argentina bảo lưu vì liên quan tới quần đảo Malvinas/Falklands đang tranh chấp với Anh.

Theo nguồn tin ngoài hội thảo, loại vũ khí này vẫn đang được sử dụng tại Nam Sudan, Ukraine và Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục