Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh
Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.
Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.
Quan điểm của Italy được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng tại Mỹ Latinh gia tăng sau khi Mỹ tăng cường hiện diện quân sự tại vùng biển Caribe với biện minh là nhằm đối phó hoạt động buôn bán ma túy.
Việt Nam và Brazil đã tích cực khởi động đàm phán về hiệp định tự do thương mại MERCOSUR, đồng thời tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng tái tạo và an ninh lương thực.
Các thỏa thuận thương mại với Argentina, Guatemala, Ecuador và El Salvador được kỳ vọng giúp người tiêu dùng Mỹ giảm bớt phần nào chi phí sinh hoạt, trong bối cảnh giá hàng nhập khẩu tăng.
Phát biểu tại sự kiện ở thành phố Sao Bernardo do Campo, Tổng thống Brazil nhấn mạnh: “Chúng tôi muốn xây dựng một học thuyết Mỹ Latinh... để cùng mơ về một lục địa độc lập.”
Mỹ triển khai quân đội tới Nam Caribe nhằm truy quét các băng nhóm ma túy Mỹ Latinh, được xem là tổ chức khủng bố toàn cầu, trong chiến dịch bảo vệ an ninh quốc gia và biên giới phía Nam.
Đại sứ Nguyễn Văn Hải tin tưởng rằng quan hệ Việt Nam-Belize sẽ tiếp tục phát triển ngày càng sâu sắc, thực chất và hiệu quả, nhất là trong các lĩnh vực như nông nghiệp bền vững, du lịch sinh thái...
Tập đoàn truyền thông đa quốc gia Mỹ Latinh (TELESUR) mong muốn hợp tác với Việt Nam để quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa và thành tựu phát triển qua truyền thông đa phương tiện.
Ngày 23/4, Ngân hàng Thế giới (WB) đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế khu vực Mỹ Latinh và Caribe trong năm 2025 từ 2,5% đưa ra hồi tháng 1 xuống còn 2,1% với lý do mức đầu tư thấp, nợ cao...
Hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng các quốc gia Mỹ Latinh và Caribe lần thứ 9 diễn ra ngày 8-9/4 tại Honduras có sự tham dự của lãnh đạo 11 quốc gia, bàn thảo về các thách thức của khu vực này.
Luật Quốc gia Costa Rica về phòng ngừa rủi ro và ứng phó khẩn cấp quy định 3 giai đoạn hành động: ứng phó, phục hồi và tái thiết.
Mexico, Brazil, Argentina, Venezuela, Cuba, Colombia và El Salvador chuẩn bị đối mặt với những tác động kinh tế và chính trị, có thể dẫn tới tái cấu trúc quan hệ với Mỹ sau chiến thắng của ông Trump.
Thống kê cho thấy nợ công trong khu vực Mỹ Latinh và Caribe đã tăng từ 2.440 tỷ USD năm 2010 lên 3.520 tỷ USD vào năm 2019 và đến cuối năm 2022 lên tới 4.010 tỷ USD.
Tổng thống Phần Lan đề xuất tăng số ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an lên 10 nước, gồm 5 nước thường trực hiện nay, cộng thêm 1 nước Mỹ Latinh, 2 nước châu Phi và 2 nước châu Á.
Quan chức Venezuela khẳng định “buộc phải đưa ra quyết định này dựa trên những bằng chứng liên quan đến việc cơ sở vật chất của Đại sứ quán Argentina đang được sử dụng để lên kế hoạch khủng bố.”
Báo cáo toàn cầu của FAO đánh giá cao sự cải thiện đáng khích lệ được ghi nhận ở Nam Mỹ, nơi tỷ lệ mất an ninh lương thực giảm từ 10,4% vào năm 2022 xuống còn 7,2% vào năm ngoái.
Theo Đại sứ quán Mỹ tại Colombia, 3 kẻ cầm đầu mạng lưới tội phạm mạng Tren de Aragua, chuyên thực hiện tống tiền, buôn bán ma túy, buôn người, bắt cóc và giết người tại nhiều nước Mỹ Latinh.
Đại diện Venezuela khẳng định chiến thắng vĩ đại 30/4/1975 đã, đang và sẽ tiếp tục là nguồn cảm hứng cho các dân tộc trên thế giới đang đấu tranh vì độc lập, tự do, công bằng và tiến bộ xã hội.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Mexico xuống còn 2,4% năm 2024 và 1,4% năm 2025, thấp hơn so với mức lần lượt là 2,7% và 1,5% mà tổ chức này đưa ra hồi đầu tháng 1/2024.
Với cáo buộc là người chủ mưu, cầm đầu và nắm giữ trên 91% cổ phần ngân hàng SCB từ đó nắm quyền chi phối, điều hành hoạt động của ngân hàng này, Viện kiểm sát đề nghị tử hình bị cáo Trương Mỹ Lan.