Trung Quốc bắt đầu thử nghiệm tàu lặn Giao Long

Tàu lặn Giao Long có người lái của Trung Quốc ngày 10/6 đã rời cảng Giang Âm thuộc tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc.
Theo THX, tàu lặn Giao Long có người lái của Trung Quốc ngày 10/6 đã rời cảng Giang Âm thuộc tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc, để thực hiện hải trình đầu tiên trong ứng dụng thử nghiệm.

Trong suốt hải trình kéo dài 103 ngày, tàu Giao Long, được ghép nối thành công với tàu mẹ Hướng Dương Hồng 9 hôm 8/6, sẽ tiến hành lặn để nghiên cứu khoa học trên Biển Hoa Nam (Biển Đông), Đông Bắc Thái Bình Dương và Tây Thái Bình Dương.

Đây là lần đầu tiên tàu Giao Long chở các nhà khoa học và tới nay đã có 14 nhà khoa học đủ điều kiện tham gia hoạt động lặn nghiên cứu khoa học. Mỗi đợt lặn sẽ gồm 2 chuyên gia lặn và một nhà khoa học.

Sứ mệnh lần này sẽ đánh dấu khởi đầu của giai đoạn thử nghiệm kéo dài 5 năm trước khi Giao Long bắt đầu đi vào hoạt động chính thức./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục