Chỉ trích nhân quyền Mỹ

Trung Quốc chỉ trích tình hình nhân quyền ở Mỹ

Báo cáo của Trung Quốc chỉ trích Mỹ lợi dụng vấn đề nhân quyền "làm công cụ chính trị để can thiệp công việc nội bộ của nước khác."
Phản ứng trước Báo cáo nhân quyền năm 2009 do Bộ Ngoại giao Mỹ công bố ngày 11/3, Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện Trung Quốc ngày 12/3 đã ra báo cáo chỉ trích tình hình nhân quyền ở Mỹ.

Theo Tân Hoa xã, báo cáo của Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện Trung Quốc nêu rõ tương tự như những năm trước, báo cáo nhân quyền của Mỹ năm nay vẫn chứa đựng những lời lẽ cáo buộc tình trạng vi phạm nhân quyền ở hơn 190 nước và khu vực, trong đó có Trung Quốc, song Washington lại cố tình né tránh, thậm chí che đậy những vụ lạm dụng nhân quyền ngay trên chính nước Mỹ.

Báo cáo chỉ trích Mỹ lợi dụng vấn đề nhân quyền "làm công cụ chính trị để can thiệp công việc nội bộ của các nước khác, bôi nhọ hình ảnh của nước khác để tìm kiếm những lợi ích chiến lược cho riêng nước này".

Báo cáo của Trung Quốc đánh giá tình hình nhân quyền ở Mỹ dựa trên 6 khía cạnh: đời sống, tài sản và an ninh cá nhân; các quyền chính trị và dân sự; các quyền về kinh tế, xã hội và văn hóa; tình trạng phân biệt chủng tộc; quyền của phụ nữ và trẻ em; sự vi phạm nhân quyền của Mỹ đối với các nước khác.

Báo cáo dẫn những số liệu cụ thể cho thấy quyền của công dân Mỹ trong việc tiếp cận và phổ biến thông tin bị giám sát chặt chẽ.

Sau vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001, viện cớ chống khủng bố, chính quyền Washington đã cho phép các cơ quan tình báo xâm nhập hệ thống thư điện tử của công dân nước này để giám sát và xóa những thông tin được cho là đe dọa lợi ích quốc gia của Mỹ.

Theo số liệu thống kê, từ năm 2002-2006, Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã ghi lại hàng nghìn cuộc điện thoại của công dân Mỹ.

Tháng 9/2009, Mỹ còn thành lập cơ quan giám sát an ninh mạng Internet, khiến người dân Mỹ lo ngại rằng chính quyền nước này có thể giám sát và can thiệp hệ thống thông tin cá nhân.

Về tình hình tội phạm, báo cáo của Văn phòng thông tin Quốc vụ viện Trung Quốc nhấn mạnh các vụ bạo lực, đặc biệt là bạo lực trong trường học, đang ngày càng gia tăng ở Mỹ, đe dọa cuộc sống, tài sản và an ninh cá nhân của người dân nước này.

Theo số liệu của FBI, trung bình mỗi năm ở Mỹ có khoảng 30.000 người chết do các vụ bạo lực liên quan đến súng.

Trong khi đó, cảnh sát Mỹ thường xuyên có những hành vi bạo lực đối với người dân và việc lạm dụng quyền hạn đã trở nên khá phổ biến trong hệ thống thực thi luật pháp ở Mỹ.

Báo cáo cũng nhấn mạnh số người nghèo khổ ở Mỹ đã tăng lên mức cao nhất trong vòng 11 năm qua, khiến số vụ tự tử ở nước này cũng gia tăng mạnh.

Theo thống kê, trung bình mỗi năm ở Mỹ có khoảng 32.000 vụ tự tử. Trong khi đó, các quyền của phụ nữ ở Mỹ cũng bị vi phạm nghiêm trọng.

Đây là năm thứ 11 liên tiếp Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện Trung Quốc ra báo cáo về tình hình nhân quyền ở Mỹ nhằm đáp lại báo cáo nhân quyền hàng năm của Washington./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục