Trung Quốc cùng 3 nước Vùng Vịnh tăng hợp tác

Trung Quốc và Qatar, Arập Xêút, UAE quyết định tiếp tục nâng cấp quan hệ, tăng cường sự tin cậy về chính trị, thúc đẩy hợp tác thực tế.
Ngày 19/1, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã rời Doha về nước, kết thúc chuyến thăm chính thức Qatar, chặng dừng chân cuối cùng của ông trong chuyến thăm 3 nước Vùng Vịnh từ ngày 15/1.

Trong chuyến thăm một ngày tại Qatar, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã đến chào Quốc vương Hamad bin Khalifa al-Thani.

Tại cuộc hội đàm với Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng nước chủ nhà Hamad bin Jasim bin Jabir al-Thani, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về quan hệ song phương cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Trước Qatar, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã tới thăm chính thức Arập Xêút và Các Tiểu vương quốc Arập thống thất (UAE).

Tại Arập Xêút, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã hội đàm với Quốc vương kiêm Thủ tướng Abdullah bin Abdul-Aziz và các quan chức lãnh đạo của Tổ chức hợp tác Hồi giáo (OIC), Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC).

Tuyên bố chung được công bố trong chuyến thăm khẳng định chuyến thăm Arập Xêút của Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã thành công tốt đẹp, đồng thời nhấn mạnh hai bên sẽ nỗ lực thúc đẩy quan hệ song phương trong khuôn khổ quan hệ chiến lược, gia tăng các chuyến thăm cấp cao, đẩy mạnh hợp tác trong nhiều lĩnh vực...

Tại UAE, sau cuộc hội đàm, Thủ tướng Ôn Gia Bảo và Phó Tổng thống kiêm Thủ tướng nước chủ nhà Mohammed bin Rashid Al-Maktoum đã ký tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Hai nhà lãnh đạo cũng chứng kiến lễ ký hàng loạt hiệp định hợp tác song phương.

Trả lời phỏng vấn báo chí tại Doha trước khi kết thúc chuyến thăm ba nước Vùng Vịnh, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đánh giá các chuyến thăm đã đạt thành quả rực rỡ. Trung Quốc và ba nước Vùng Vịnh quyết định tiếp tục nâng cấp quan hệ, tăng cường sự tin cậy về chính trị và thúc đẩy hợp tác thực tế.

Về vấn đề bất ổn ở khu vực Trung Đông-Bắc Phi, trong đó có tình hình Syria và vấn đề hạt nhân Iran, Thủ tướng Ôn Gia Bảo cho biết nhân dân Trung Quốc và các nước trên thế giới đều cảm thấy lo ngại, song Trung Quốc luôn đứng bên cạnh nhân dân các nước vùng Vịnh và Arập cùng với nhân dân trên toàn thế giới, nhằm giải quyết ổn thỏa những vấn đề này qua con đường hòa bình và chính trị, để đem lại an ninh cho khu vực này.

Thủ tướng Ôn Gia Bảo cho rằng cần mưu cầu giải quyết hòa bình và chính trị vấn đề Syria, phản đối và sớm ngăn chặn các hành động sát hại dân thường vô tội; đồng thời tôn trọng yêu cầu cải cách và bảo vệ lợi ích của nhân dân Syria; cần phát huy vai trò của Liên đoàn các nước Arập, thúc đẩy giải quyết vấn đề Syria qua con đường chính trị và ngoại giao.

Trong giải quyết vấn đề hạt nhân Iran, Thủ tướng Ôn Gia Bảo cho biết Trung Quốc phản đối Iran chế tạo và sở hữu vũ khí hạt nhân, chủ trương xây dựng khu vực Trung Đông thành khu vực không có hạt nhân, ủng hộ và kêu gọi sớm nối lại cơ chế đàm phán sáu bên để giải quyết hòa bình vấn đề hạt nhân Iran./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục