Trung Quốc cứu trợ khu vực bị động đất

Tỉnh trưởng Vân Nam (Trung Quốc) đã quyết định chi 20 triệu NDT (gần 3 triệu USD) để trợ giúp người dân trong vụ động đất tối 9/7.
Theo Tân Hoa xã, ít nhất một người đã thiệt mạng và 325 người bị thương trong vụ động đất tối 9/7 tại tỉnh Vân Nam (Tây Nam Trung Quốc).

Ngoài ra, 18.000 ngôi nhà bị sập và 75.000 ngôi nhà khác bị hư hại, hơn 400.000 người phải sơ tán.

Chính quyền địa phương cho biết trận động đất đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống của 1,26 triệu người dân, gây thiệt hại kinh tế khoảng 2,5 tỷ NDT (tương đương hơn 350 triệu USD). Tỉnh trưởng tỉnh Vân Nam đã quyết định chi 20 triệu NDT (gần 3 triệu USD) để trợ giúp người dân.

Bộ Dân chính Trung Quốc ngày 10/7 đã chỉ thị chuyển ngay 5.000 lều bạt và các vật dụng cần thiết khác tới khu vực xảy ra động đất. Trước đó, Sở Dân chính tỉnh Vân Nam đã chuyển 4.500 lều bạt, 3.000 tấm chăn mền và đồ cứu tế.

Bộ Dân chính cùng Ủy ban quốc gia chống thảm họa đã bắt đầu các công tác đối phó khẩn cấp từ ngày 9/7. Hai đội cứu trợ khẩn cấp đã được phái tới vùng bị động đất. Hơn 1.000 binh sĩ và cảnh sát cũng đã được điều động đến tham gia công tác cứu trợ.

Trận động đất mạnh 6 độ richter xảy ra tối 9/4 với tâm chấn ở huyện Yao'an, kéo theo ít nhất 8 đợt dư chấn với cường độ 3 - 4,1 độ richter tại huyện này và huyện Dayao cạnh đó.

Tỉnh Vân Nam có địa hình đồi núi và nằm cạnh tỉnh Tứ Xuyên, nơi xảy ra trận động đất kinh hoàng hồi tháng 5/2008 làm gần 90.000 người thiệt mạng và mất tích./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục