Trung Quốc: Dân Hong Kong có thể được bầu trực tiếp lãnh đạo

Quốc hội Trung Quốc ra quyết định về vấn đề bầu lãnh đạo Hong Kong

Từ năm 2017, chức danh Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong có thể được tiến hành bầu cử trên cơ sở một danh sách đề cử tứ 2-3 ứng cử viên.
Quốc hội Trung Quốc ra quyết định về vấn đề bầu lãnh đạo Hong Kong ảnh 1

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, ngày 31/8, Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân Toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc đã thông qua quyết định về vấn đề bầu Trưởng Đặc khu Hành chính Hong Kong và cách thức bầu Ủy ban Lập pháp Hong Kong năm 2016.

Từ năm 2017, chức danh Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong có thể tiến hành bầu cử. Ứng cử viên để bầu vào chức danh này giới hạn từ hai đến ba người, do Ủy ban đề cử mang tính đại diện rộng rãi giới thiệu, mỗi ứng cử viên ít nhất phải được một nửa trong tổng số các thành viên của Ủy ban đề cử tán thành.

Tuy nhiên, cách thức bầu Trưởng Đặc khu Hành chính Hong Kong cần phù hợp với Luật cơ bản Hong Kong và các quyết định liên quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc.

Tại buổi họp báo ngày 31/8, ông Lý Phi, Phó Tổng thư ký Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc cho biết cuộc bầu cử Trưởng Đặc khu Hong Kong có được thực hiện hay không còn phải xem ba bước tiếp theo trong năm bước đã đề ra có tiến hành thuận lợi hay không, trong đó quan trọng nhất là phương án bầu cử do chính quyền Đặc khu đưa ra liệu có được Ủy ban Lập pháp của Đặc khu này thông qua.

Năm bước này bao gồm Trưởng Đặc khu báo cáo Quốc hội đề nghị sửa đổi cách thức bổ nhiệm hay bầu Trưởng Đặc khu; Quốc hội ra quyết định sửa đổi cách thức bổ nhiệm hay bầu Trưởng Đặc khu; Nếu Quốc hội quyết định sửa đổi, chính quyền Đặc khu trình dự luật lên Ủy ban Lập pháp, và phải được thông qua với hơn 2/3 số phiếu trong tổng số các thành viên của Ủy ban này; Trưởng Đặc khu đồng ý dự luật do Ủy ban Lập pháp thông qua; Trưởng Đặc khu trình dự luật lên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn và lưu hồ sơ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục