Trung Quốc điều tra Bộ trưởng Công nghiệp và Công nghệ thông tin

Bộ trưởng Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc Tiêu Á Khánh đang bị điều tra vì bị tình nghi vi phạm kỷ luật của Đảng Cộng sản Trung Quốc và pháp luật.
Trung Quốc điều tra Bộ trưởng Công nghiệp và Công nghệ thông tin ảnh 1Bộ trưởng Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc Tiêu Á Khánh. (Ảnh: Reuters)

Ngày 28/7, Tân Hoa xã đưa tin Bộ trưởng Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc Tiêu Á Khánh (Xiao Yaqing) đang bị điều tra vì bị tình nghi vi phạm kỷ luật của Đảng Cộng sản Trung Quốc và pháp luật.

Theo thông báp chính thức, Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Ủy ban Giám sát quốc gia đang phụ trách cuộc điều tra đối với ông Tiêu Á Khánh. 

Ông Tiêu Á Khánh, 62 tuổi, từng lãnh đạo Cục Quản lý nhà nước về quy chế thị trường.

Vào tháng 7/2020, ông được bổ nhiệm vào vị trí cao nhất tại Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin.

[Trung Quốc: Hai bí thư tỉnh Chiết Giang bị điều tra vì vi phạm kỷ luật]

Bộ này chịu trách nhiệm giám sát nhiều mặt quan trọng của nền kinh tế Trung Quốc, bao gồm mạng viễn thông 5G, chất bán dẫn, xe điện.

Cơ quan này cũng đóng vai trò then chốt trong chính sách "Sản xuất tại Trung Quốc 2025" (Made in China 2025), trong đó vạch ra kế hoạch giúp Trung Quốc nắm giữ vị trí dẫn đầu trong 10 lĩnh vực công nghệ tiên tiến, từ trí tuệ nhân tạo đến robot./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục