Trung Quốc hoãn nợ cho 77 nước đang phát triển do dịch COVID-19

Trung Quốc thông báo sẽ hoãn nợ cho 77 quốc gia đang phát triển như một phần trong nỗ lực giúp đỡ các quốc gia nghèo trong cuộc chiến chống lại đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Trung Quốc hoãn nợ cho 77 nước đang phát triển do dịch COVID-19 ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: DW)

Trung Quốc thông báo sẽ hoãn nợ cho 77 quốc gia đang phát triển như một phần trong nỗ lực giúp đỡ các quốc gia nghèo trong cuộc chiến chống lại đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Tuy nhiên, Bắc Kinh chưa công bố cụ thể các quốc gia sẽ được hưởng lợi từ động thái này.

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Mã Triêu Húc đã đưa ra thông báo trên tại cuộc họp báo ngày 7/6 - sự kiện mà trong đó Trung Quốc cũng ban hành Sách Trắng về cuộc chiến chống COVID-19.

[Trung Quốc tham vọng đưa vắcxin COVID-19 ra thị trường toàn cầu]

Ông Mã nhấn mạnh: "Khi chúng tôi ở thời điểm khó khăn nhất, hơn 170 nhà lãnh đạo thế giới, hơn 50 người đứng đầu các tổ chức quốc tế và hơn 300 đảng phái chính trị đã gửi lời thăm hỏi và hỗ trợ chúng tôi. Tổng cộng có 77 quốc gia và 12 tổ chức quốc tế quyên góp hàng hóa cho chúng tôi để chống lại COVID-19, trong khi nhiều người từ khắp nơi trên thế giới đã thể hiện sự ủng hộ đối với Trung Quốc dưới nhiều hình thức khác nhau. Chúng tôi sẽ không quên tình bạn quý giá này"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục