Trung Quốc hối thúc nối lại đàm phán hạt nhân Triều Tiên

Trung Quốc kêu gọi nối lại đàm phán hạt nhân với Triều Tiên trong bối cảnh IAEA cảnh báo Bình Nhưỡng dường như đã tái khởi động tổ hợp hạt nhân chính Yongbyon.
Trung Quốc hối thúc nối lại đàm phán hạt nhân Triều Tiên ảnh 1Lò phản ứng hạt nhân Yongbyon nằm cách thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên khoảng 90km về phía Bắc. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Trung Quốc kêu gọi nối lại đàm phán hạt nhân với Triều Tiên trong bối cảnh Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cảnh báo Bình Nhưỡng dường như đã tái khởi động tổ hợp hạt nhân chính Yongbyon.

Ngày 8/6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nhấn mạnh Bắc Kinh cam kết thực hiện phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên và giải quyết các vấn đề liên quan thông qua đàm phán và đối thoại. Ông kêu gọi "các bên cùng nỗ lực để nối lại đối thoại nhằm giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên."

Triều Tiên đã tạm ngừng hoạt động của lò phản ứng hạt nhân Yongbyon từ năm 2007, theo thỏa thuận đạt được tại các cuộc đàm phán sáu bên, và phá tháp làm lạnh của lò phản ứng này vào năm 2008.

Tuy nhiên, các cuộc đàm phán sáu bên lâm vào bế tắc từ cuối năm 2008.

Các chuyên gia của IAEA đã bị trục xuất khỏi Triều Tiên từ năm 2009.

Nước này tuyên bố nối lại lò phản ứng Yongbyon từ tháng 4/2013.

Từ năm 2006, Triều Tiên đã tiến hành bốn vụ thử hạt nhân, gần đây nhất là vào ngày 6/1 vừa qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục