Trung Quốc: Hơn 40 hành khách bị thương trong sự cố máy bay bốc cháy

Hơn 40 hành khách đã bị thương nhẹ trong vụ máy bay của hãng hàng không Tibet Airlines bốc cháy sau khi lao khỏi đường băng ở sân bay Giang Bắc Trùng Khánh vào sáng 12/5.
Trung Quốc: Hơn 40 hành khách bị thương trong sự cố máy bay bốc cháy ảnh 1Hiện trường vụ máy bay của hãng hàng không Tibet Airlines bốc cháy sau khi lao khỏi đường băng ở sân bay quốc tế Giang Bắc Trùng Khánh, Trung Quốc, ngày 12/5/2022. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo Tân Hoa Xã, các nguồn tin từ sân bay tại thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc cho hay hơn 40 hành khách đã bị thương nhẹ trong vụ máy bay của hãng hàng không Tibet Airlines bốc cháy sau khi lao khỏi đường băng ở sân bay vào khoảng 8h sáng 12/5 theo giờ địa phương.

Sự việc xảy tại sân bay quốc tế Giang Bắc Trùng Khánh. Chiếc máy bay Airbus A319 thực hiện chuyến bay mang số hiệu TV9833 của hãng hàng không Tibet Airlines, có hành trình từ Trùng Khánh đến Nyingchi ở Tây Tạng, chở 113 hành khách và 9 thành viên phi hành đoàn.

Khi máy bay đang thực hiện quy trình chuẩn bị cất cánh, các thành viên phi hành đoàn đã phát hiện sự cố bất thường trên máy bay và hủy lệnh cất cánh ngay sau đó.

Tuy nhiên, máy bay lao khỏi đường băng và phần bên trái của mũi máy bay bất ngờ bốc cháy.

[Trung Quốc: Máy bay bốc cháy, hàng chục hành khách bị thương]

Ngay sau khi xảy ra sự cố, toàn bộ hành khách và thành viên phi hành đoàn đã được sơ tán khỏi máy bay và những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện.

Hiện sân bay quốc tế Giang Bắc đã đóng một đường băng trong khi hai đường băng khác vẫn hoạt động bình thường.

Lực lượng chức năng đang làm rõ vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục