Trung Quốc khẳng định tăng cường hợp tác với Iran

Ông Ôn Gia Bảo tuyên bố Trung Quốc sẽ duy trì các trao đổi cấp cao với Iran và tăng cường hợp tác với Tehran trong vấn đề quốc tế.
Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo ngày 15/10 tuyên bố Trung Quốc sẽ duy trì các trao đổi cấp cao với Iran và tăng cường hợp tác với Tehran trong các vấn đề quốc tế.

Phát biểu tại cuộc gặp Phó Thủ tướng thứ nhất  Iran Mohammad Reza Rahimi tới Bắc Kinh tham dự hội nghị Thủ tướng các nước thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), Thủ tướng Ôn Gia Bảo nói: "Quan hệ Trung Quốc-Iran đã phát triển nhanh chóng, hợp tác trong lĩnh vực thương mại và năng lượng ngày càng sâu rộng".

Thủ tướng nhấn mạnh Trung Quốc sẽ thúc đẩy sự tin tưởng và hiểu biết lẫn nhau, tăng cường hợp tác thiết thực giữa hai quốc gia, đồng thời khẳng định Trung Quốc sẽ tiếp tục đóng vai trò xây dựng trong việc tìm kiếm các giải pháp hòa bình cho vấn đề hạt nhân  Iran.

Về phần mình, ông Rahimi khẳng định phát triển quan hệ song phương với Trung Quốc là nguyện vọng chung của cả lãnh đạo và nhân dân  Iran.

Iran hy vọng đẩy mạnh hơn nữa hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực thương mại và năng lượng, tăng cường phối hợp trong các vấn đề quốc tế và củng cố quan hệ song phương lành mạnh và ổn định.

Trung Quốc hiện là nước tiêu thụ dầu thô lớn thứ hai thế giới, trong khi  Iran có trữ lượng dầu thô lớn thứ hai thế giới và đang cần các nguồn đầu tư để phát triển việc khai thác dầu. Dầu thô của  Iran chiếm 12% tổng lượng dầu thô Trung Quốc nhập khẩu năm 2008./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục