Trung Quốc không phải là đối thủ cạnh tranh của EU

Ông Vương Nghị cho biết phía Trung Quốc rất lạc quan về lãnh đạo EU nhiệm kỳ mới, đồng thời chỉ rõ Trung Quốc-EU là hai lực lượng quan trọng trên thế giới đang ở giữa một sự thay đổi lớn chưa từng có.
Trung Quốc không phải là đối thủ cạnh tranh của EU ảnh 1Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường (giữa-phải), Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker (trái) và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk (thứ 2- trái) tại cuộc gặp ở Bắc Kinh ngày 16/7/2018. (Ảnh; THX/TTXVN)

Trung Quốc không phải là đối thủ cạnh tranh của Liên minh châu Âu (EU). Trung Quốc sẽ coi EU là đối tác chiến lược toàn diện.

Đây là khẳng định của Ủy viên Quốc Vụ viện, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại cuộc họp báo sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Ba Lan Jacek Czaputowicz tại Warsaw trong chuyến thăm Ba Lan mới đây.

Theo báo Liên hợp Buổi sáng của Singapore có chi nhánh ở Hong Kong, tại buổi họp báo, ông Vương Nghị cho biết phía Trung Quốc rất lạc quan về ban lãnh đạo EU nhiệm kỳ mới, đồng thời chỉ rõ Trung Quốc và EU là hai lực lượng quan trọng trên thế giới đang ở giữa một sự thay đổi lớn chưa từng có trong một thế kỷ qua, hai bên có “nhận thức chung quan trọng và lợi ích chung phổ biến” trong việc duy trì chủ nghĩa đa phương và thương mại tự do, xây dựng nền kinh tế thế giới mở.”

Tính chiến lược và tính thời đại của quan hệ Trung Quốc-EU còn nổi bật hơn. Theo Vương Nghị, Trung Quốc và EU nên trở thành “đối tác của hòa bình, tăng trưởng, cải cách và văn minh.”

Điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy thế giới đa cực, cải thiện quản trị toàn cầu và thúc đẩy thế giới hòa bình, ổn định và phát triển. Ngày 2/7 vừa qua, Hội đồng châu Âu đã đề cử Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen làm Chủ tịch Ủy ban châu Âu khóa mới, thay thế ông Jean-Claude Juncker.

Khi được truyền thông Đức phỏng vấn hồi tháng 1/2019, bà Ursula von der Leyen đã thể hiện thái độ thận trọng đối với Trung Quốc. Thời điểm đó, bà nói rằng Trung Quốc sẽ đóng vai trò trung tâm trong thế kỷ này, và các nước phải tăng cường quan tâm đến Trung Quốc về các chính sách kinh tế, thương mại và an ninh.

Nữ quan chức này cho rằng Bắc Kinh không sẵn sàng chia sẻ lợi ích với nước khác và cũng không sẵn sàng để lợi ích của họ bị hạn chế, và bà cảm thấy chính sách hiện nay của châu Âu đối với Trung Quốc là quá thân thiện.

Do đó, một khi bà Ursula von der Leyen tiếp quản chức chủ tịch Ủy ban châu Âu từ ông Juncker, việc thái độ của EU đối với Trung Quốc trong thời gian tới có chuyển sang cứng rắn hay không cũng là điều khiến mọi người quan tâm.

Điều đáng chú ý hơn là trong nội bộ EU đã bắt đầu xuất hiện những thay đổi tương tự để điều chỉnh quan hệ với Trung Quốc.

Các chính sách đối với Trung Quốc trong báo cáo chiến lược do Ủy ban châu Âu công bố hồi tháng 3 năm nay đã vạch ra kế hoạch 10 điểm có thể đe dọa đến an ninh quốc gia Trung Quốc, hạn chế hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp Trung Quốc ở châu Âu.

[Liên minh châu Âu liệu đã sẵn sàng "đương đầu" với Trung Quốc?]

Theo phân tích của tờ Nhật báo Phố Wall, điều này có nghĩa là thái độ của EU đối với Trung Quốc đã thay đổi từ đối tác thành đối thủ chiến lược chính.

Tại cuộc họp báo ở Ba Lan, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cũng nhấn mạnh rằng Trung Quốc coi EU là đối tác chiến lược toàn diện, không phải là đối thủ cạnh tranh và sẽ tiếp tục ủng hộ tiến trình hội nhập châu Âu.

Ông nói rằng Trung Quốc rất coi trọng chính sách của EU sẽ “duy trì tính ổn định và tính nhất quán,” đồng thời hy vọng và tin tưởng rằng EU sẽ duy trì “tính liên tục và tính tiên phong trong chính sách đối với Trung Quốc.”

Ông Vương Nghị cho biết Trung Quốc sẵn sàng tăng cường kết nối, phối hợp và hợp tác với EU, luôn nắm bắt phương hướng lớn trong quan hệ Trung Quốc-EU, giữ vững nguyên tắc lớn tôn trọng lẫn nhau, hợp tác cùng thắng, làm sâu sắc sự tin tưởng lẫn nhau, đổi mới cùng tiến bộ, cùng nhau thúc đẩy quan hệ Trung Quốc-EU phát triển lớn mạnh hơn nữa trong giai đoạn mới.

Trong chuyến thăm Ba Lan, Slovakia và Hungary từ ngày 7-13/7, ông Vương Nghị cũng sẽ gặp Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto và đồng chủ trì Hội nghị lần thứ hai của nhóm làm việc “Vành đai và Con đường” giữa Trung Quốc và Hungary./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục