Trung Quốc ký kết Hiệp ước về nghe-nhìn và biểu diễn

Cơ quan lập pháp Trung Quốc vừa ký kết Hiệp ước Bắc Kinh trên lĩnh vực nghe-nhìn và biểu diễn được thông qua tại Hội nghị quốc tế về Sở hữu trí tuệ.
Trung Quốc ký kết Hiệp ước về nghe-nhìn và biểu diễn ảnh 1Một tiết mục biểu diễn nghệ thuật của các nghệ sỹ biểu diễn Trung Quốc. (Nguồn: THX/TTXVN)
Cơ quan lập pháp Trung Quốc vừa ký kết Hiệp ước Bắc Kinh trên lĩnh vực nghe-nhìn và biểu diễn, một văn bản mang tính chất toàn cầu được thông qua tại Hội nghị quốc tế về Sở hữu trí tuệ do Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) tổ chức hồi tháng 6/2012 tại Bắc Kinh.
Theo Tân Hoa xã, trong phiên họp thường kỳ của Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc ngày 24/4, cơ quan này đã thông qua Hiệp ước Bắc Kinh và sẽ đệ trình lên chính phủ phê duyệt.
Ông Nhan Tiếu Hồng Phó Cục trưởng Cục quản lý xuất bản báo chí, phát thanh, truyền hình, điện ảnh Trung Quốc cho biết việc ký kết Hiệp ước thể hiện sự nâng cao trách nhiệm của Trung Quốc trong việc hợp tác quốc tế trên lĩnh vực phim ảnh và biểu diễn, hoàn thiện hệ thống luật pháp đối với vấn đề chống vi phạm bản quyền, đồng thời nâng cao chất lượng ngành công nghiệp giải trí, nghệ thuật biểu diễn của Trung Quốc.
Ngày 27/6/2012, Hội nghị quốc tế về Sở hữu trí tuệ đã kết thúc thành công với việc thông qua Hiệp ước Bắc Kinh (Hiệp ước sở hữu trí tuệ trên lĩnh vực nghe-nhìn và biểu diễn) sau 12 năm tranh luận.
Hiệp ước này lần đầu tiên đưa các diễn viên biểu diễn nghe-nhìn vào khuôn khổ bản quyền quốc tế, thông qua khuôn khổ pháp lý quốc tế để bảo vệ các quyền lợi của diễn viên biểu diễn nghe-nhìn, chống lại việc sử dụng trái phép các cuộc biểu diễn và tác phẩm biểu diễn của họ trên phương tiện truyền thông đại chúng như phim, truyền hình, phát thanh hay các phương tiện nghe-nhìn khác.
Trong 156 nước thành viên WIPO, 6 tổ chức liên chính phủ, 45 tổ chức phi chính phủ tham gia đàm phán, đã có 72 nước ký Hiệp ước Bắc Kinh.

Hiệp ước này có hiệu lực quốc tế sau khi có sự phê chuẩn của 30 bên đủ tư cách tham gia Hiệp ước, bao gồm các quốc gia và các tổ chức./.
(TTXVN/VIETNAM+)

Tin cùng chuyên mục