Trung Quốc lần đầu tiên sử dụng hợp đồng repo kỳ hạn 63 ngày

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã lần đầu tiên sử dụng hợp đồng bán và mua lại cổ phiếu (repo) kỳ hạn 63 ngày nhằm thúc đẩy thanh khoản thị trường trước cuối năm nay.
Trung Quốc lần đầu tiên sử dụng hợp đồng repo kỳ hạn 63 ngày ảnh 1 Trụ sở Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) tại thủ đô Bắc Kinh ngày 7/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC - tức ngân hàng trung ương) đã lần đầu tiên sử dụng hợp đồng bán và mua lại cổ phiếu (repo) kỳ hạn 63 ngày nhằm thúc đẩy thanh khoản thị trường trước cuối năm nay.

Theo thông báo của PBOC ngày 27/10, ngân hàng này đã "bơm" 50 tỷ nhân dân tệ (khoảng 7,5 tỷ USD) vào thị trường thông qua hợp đồng repo - quy trình ngân hàng trung ương mua cổ phiếu từ các ngân hàng thương mại và bán lại chúng trong tương lai - với lãi suất 2,9%, đáo hạn vào ngày 29/12 (ngày giao dịch cuối cùng trong năm 2017).

Theo giới phân tích, động thái này của PBOC sẽ giúp thúc đẩy thanh khoản bền vững trong một thời gian tương đối dài.

Kỳ hạn dài nhất của hợp đồng repo mà PBOC áp dụng từ trước tới nay là 28 ngày.

Cũng trong ngày 27/10, PBOC đã "bơm" thêm 60 tỷ nhân dân tệ thông qua các hợp đồng repo kỳ hạn 7 ngày và 30 tỷ nhân dân tệ kỳ hạn 14 ngày.

Với các hợp đồng repo đáo hạn, thanh khoản ròng của Trung Quốc trong ngày 27/10 là 90 tỷ nhân dân tệ và trong tuần này là 390 tỷ nhân dân tệ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục