ECB thông báo kéo dài thỏa thuận hoán đổi ngoại hối với Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) thêm 3 năm nhằm bảo đảm thanh khoản cho Eurozone trước các biến động bất ngờ trên thị trường nhân dân tệ.
Về việc tạo môi trường tốt cho phát triển ổn định, các cơ quan liên quan của Trung Quốc đã đưa ra một số biện pháp, bao gồm tiếp tục ổn định và kích hoạt thị trường vốn.
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã liên tục đặt tỷ giá tham chiếu hằng ngày ở mức mạnh hơn 7,2 nhân dân tệ đổi 1 USD kể từ sau cuộc bầu cử Mỹ, bất chấp những biến động mạnh của đồng bạc xanh.
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC - tức Ngân hàng Trung ương Trung Quốc) nêu rõ họ đã "bơm" 234,6 tỷ nhân dân tệ (33,29 tỷ USD) vào hệ thống ngân hàng thông qua các hoạt động thị trường mở.
Theo Bloomberg, trong nửa đầu năm nay đã xảy ra "cơn sốt vàng" và PBoC đã dừng mua vàng, điều này càng cho thấy giá cả tăng vọt đang kìm hãm nhu cầu từ các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới.
Một câu hỏi đang đặt ra tại châu Á là khi nào Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) sẽ hạ lãi suất và hạ bao nhiêu, nhưng câu trả lời lại phụ thuộc nhiều vào Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, hơn là chính PBoC.
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc sẽ khởi động chương trình tái cấp vốn 500 tỷ nhân dân tệ (70 tỷ USD) để hỗ trợ các công ty vừa và nhỏ trong lĩnh vực công nghệ và khoa học, với lãi suất 1,75%.
PboC sẽ giữ nguyên lãi suất đối với các khoản vay MLF trị giá 500 tỷ nhân dân tệ (69,51 tỷ USD) kỳ hạn 1 năm đối với một số tổ chức tài chính ở mức 2,5%.
Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho biết chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của nước này giảm 0,5% so với cùng kỳ năm trước và so với tháng 10/2023 - mức giảm CPI theo năm mạnh nhất kể từ tháng 11/2020.
Trong một tuyên bố hôm 11/9, PBoC cho biết đã triệu tập một "cuộc họp đặc biệt" để thảo luận "tình hình gần đây trên thị trường ngoại hối và các vấn đề xung quanh tỷ giá hối đoái của đồng nhân dân tệ.
Thị trường chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc) giảm điểm do tình hình ảm đạm từ Phố Wall bởi các nhà đầu tư lo lắng về triển vọng của nền kinh tế Trung Quốc.
Trước những diễn biến của cuộc khủng hoảng bất động sản và rủi ro lây lan đối với hệ thống tài chính, các nhà kinh tế cho rằng các nhà hoạch định chính sách nước này cần hành động quyết liệt hơn.
Giới phân tích đánh giá việc PBoC đã hạ lãi suất với công cụ cho vay trung hạn (MLF) từ 2,65% xuống 2,5% là bất ngờ và sẽ mở đường cho việc giảm lãi suất cho vay cơ bản (LPR) tuần tới.
Ngày 17/3, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) thông báo sẽ giảm 0,25% tỷ lệ dự trữ bắt buộc (RRR) của các ngân hàng nước này. Quy định mới có hiệu lực từ ngày 27/3 tới.
Trong báo cáo công bố ngày 24/2, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cho biết sẽ tập trung hỗ trợ nhu cầu trong nước, ổn định tăng trưởng kinh tế và giá cả, đồng thời tránh các biện pháp kích thích ồ ạt.
Nhiều quan chức cấp cao từ Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC), các cơ quan quản lý chứng khoán và ngân hàng đã đảm bảo sẽ giữ cho thị trường tiền tệ và tài sản nước này ổn định.
Zou Lan, một quan chức của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC), cho biết tính đến cuối tháng 5 đã có tổng cộng có 264 triệu giao dịch bằng đồng Nhân dân tệ kỹ thuật số được thực hiện.
Nếu dự báo của Credit Suisse là đúng, Trung Quốc sẽ trở thành quốc gia châu Á bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ trong khi các quốc gia khác thắt chặt chính sách.
PBoC đã cắt giảm lãi suất từ 2,95% xuống 2,85% của các khoản vay trị giá 700 tỷ nhân dân tệ; đồng thời giảm lãi suất của các thỏa thuận mua lại đảo ngược kỳ hạn bảy ngày từ 2,2% xuống 2,1%.