Nền kinh tế Trung Quốc dự kiến sẽ phục hồi trong năm 2023

Trong báo cáo công bố ngày 24/2, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cho biết sẽ tập trung hỗ trợ nhu cầu trong nước, ổn định tăng trưởng kinh tế và giá cả, đồng thời tránh các biện pháp kích thích ồ ạt.
Nền kinh tế Trung Quốc dự kiến sẽ phục hồi trong năm 2023 ảnh 1Dây chuyền lắp ráp ôtô tại một nhà máy ở Hợp Phì, tỉnh An Huy (Trung Quốc). (Ảnh: THX/TTXVN)

Nền kinh tế Trung Quốc dự kiến sẽ hồi phục trong năm 2023 - Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC - ngân hàng trung ương) nhận định trong một báo cáo công bố ngày 24/2.

Trong báo cáo thực hiện chính sách hàng quý, PBoC khẳng định sẽ thực hiện chính sách tiền tệ của nước này một cách “chính xác và mạnh mẽ." PBoC cũng cho biết sẽ tập trung vào việc hỗ trợ mở rộng nhu cầu trong nước, ổn định tăng trưởng kinh tế và giá cả, đồng thời tránh các biện pháp kích thích ồ ạt.

Tuy nhiên, môi trường bên ngoài vẫn "nghiêm trọng và phức tạp," còn những điều kiện cơ bản của đà phục hồi kinh tế trong nước vẫn "không vững chắc,” trong lúc lĩnh vực bất động sản cần thời gian để chuyển đổi, trong khi áp lực cân đối thu chi tài chính của chính quyền địa phương vẫn còn - PBoC lưu ý.

Chính phủ Trung Quốc sẽ theo dõi chặt chẽ xu hướng và những thay đổi của lạm phát, đồng thời giữ giá năng lượng và lương thực ổn định.

PBoC khẳng định sẽ giữ thanh khoản dồi dào ở mức hợp lý và duy trì tăng trưởng tín dụng hiệu quả, đồng thời cam kết bắt đầu cải thiện kỳ vọng và củng cố niềm tin xã hội, chủ yếu tập trung vào việc ổn định tăng trưởng kinh tế, việc làm và giá cả.

PBoC cho biết sẽ đáp ứng nhu cầu tài chính hợp lý trong lĩnh vực bất động sản khi lĩnh vực này cho thấy sự phục hồi, nhưng nhất quyết không sử dụng bất động sản như một phương tiện ngắn hạn để kích thích nền kinh tế.

[Trung Quốc mang đến hy vọng về sự phục hồi của kinh tế toàn cầu]

Bắc Kinh dự kiến sẽ công bố các mục tiêu và chính sách kinh tế cho năm 2023 tại Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc thường niên bắt đầu vào ngày 5/3 tới.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho biết kinh tế nước này đang ổn định và cải thiện nhưng vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức, sau khi tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới rơi xuống một trong những mức tồi tệ nhất trong hơn 5 năm qua do các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 nghiêm ngặt.

Tuy nhiên, Trung Quốc đang mang đến hy vọng về sự phục hồi của nền kinh tế toàn cầu sau khi nước này kiểm soát thành công đại dịch, trong bối cảnh kinh tế thế giới đối mặt với nguy cơ suy thoái.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) mới đây dự báo kinh tế Trung Quốc sẽ tăng trưởng 5,2% trong năm nay, tăng 0,8 điểm phần trăm so với dự báo đưa ra hồi tháng 10 năm ngoái.

Đại diện thường trú IMF tại Trung Quốc, Steven Barnett, cho rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục là một trong những nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh nhất trong năm nay và đóng góp 30% trong tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Thực tế thời gian vừa qua, các khoản vay mới tại Trung Quốc đã tăng mạnh hơn dự kiến và lên mức kỷ lục 4.900 tỷ nhân dân tệ (720,21 tỷ USD) trong tháng 1/2023, khi PBoC nỗ lực phục hồi nền kinh tế sau khi các chính sách kiểm soát ngặt nghèo dịch bệnh được dỡ bỏ.

Dữ liệu chính thức từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) công bố cuối tháng 1/2023 cho thấy hoạt động sản xuất của nước này đã tăng trưởng vào tháng Một, sau bốn tháng suy giảm liên tiếp, giữa bối cảnh nền kinh tế của nước này đang phục hồi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục