Trung Quốc loại Australia ra khỏi danh sách các điểm đến ưa thích

Sau ba năm, lượng du khách Trung Quốc quay trở lại Australia trở nên nhỏ giọt do các quy định về thị thực siết chặt, chi phí cao và tình trạng thiếu các chuyến bay, hướng dẫn viên nói tiếng Trung.
Trung Quốc loại Australia ra khỏi danh sách các điểm đến ưa thích ảnh 1Du khách Trung Quốc chụp ảnh trước nhà hát Opera Sydney. (Ảnh: Reuters)

Một số nhóm du khách Trung Quốc đã phải chuyển hướng từ Australia sang New Zealand sau khi Trung Quốc loại Australia ra khỏi danh sách các điểm đến được phê duyệt cho các chuyến du lịch nước ngoài theo nhóm.

Động thái trên đã chấm dứt một giai đoạn kéo dài hai thập kỷ (đến đầu năm 2020) khi Trung Quốc thống trị thị trường du lịch quốc tế trị giá 45 tỷ AUD (30 tỷ USD) của Australia.

Sau ba năm, lượng du khách Trung Quốc quay trở lại Australia trở nên nhỏ giọt do các quy định về thị thực siết chặt, chi phí cao và tình trạng thiếu các chuyến bay, hướng dẫn viên nói tiếng Trung.

Hồi tháng Hai, tháng đầu tiên kể từ khi biên giới Trung Quốc mở cửa trở lại, Australia đã ghi nhận 40.430 du khách ngắn hạn từ Trung Quốc, chỉ tương đương 20% lượng du khách trong tháng 2/2019 và thấp hơn số lượng khách đến New Zealand, Anh và Mỹ.

Theo công ty phân tích hàng không Cirium, trong tháng Hai, các chuyến bay từ Đại lục đến Australia chỉ bằng 20% công suất trước đại dịch, do chi phí nhiên liệu tăng cao làm giá vé cao hơn và giảm nhu cầu.

Theo một số nhà quan sát, căng thẳng địa chính trị là một trong những nguyên nhân khiến Trung Quốc loại Australia ra khỏi danh sách các điểm đến được phê duyệt cho du lịch theo nhóm.

[Du khách Trung Quốc bắt đầu đặt chỗ cho các chuyến bay quốc tế]

Văn phòng xúc tiến thương mại Austrade cho hay cơ quan này sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các đối tác trên thị trường để thúc đẩy các cơ hội du lịch giữa Australia và Trung Quốc.

Ngành du lịch của Australia cũng gặp khó khăn do thiếu hướng dẫn viên nói tiếng nước ngoài và nhân sự thiết yếu như tài xế xe khách khi trong giai đoạn đại dịch COVID-19 bùng phát, người lao động bị thu hút sang các lĩnh vực khác.

Peter Shelley, Giám đốc điều hành Hội đồng Xuất khẩu Du lịch Australia, cho biết cơ quan này đã mất rất nhiều nhân viên chất lượng. Một số tổ chức bày tỏ lo ngại khi du khách Trung Quốc ồ ạt quay trở lại, Australia khó đáp ứng kịp cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục