Trung Quốc quan ngại trước tin nhân viên Huawei bị bắt ở Ba Lan

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết nước này "vô cùng quan ngại" trước thông tin một nhân viên của tập đoàn viễn thông Huawei (Trung Quốc) bị bắt giữ ở Ba Lan với cáo buộc làm gián điệp.
Trung Quốc quan ngại trước tin nhân viên Huawei bị bắt ở Ba Lan ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: cnbc.com)

Theo Reuters, ngày 11/1, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết nước này "vô cùng quan ngại" trước thông tin một nhân viên của tập đoàn viễn thông Huawei (Trung Quốc) bị bắt giữ ở Ba Lan với cáo buộc làm gián điệp.

Việc bắt giữ này xảy ra trong bối cảnh làn sóng tranh cãi gia tăng ở các nước phương Tây liên quan tập đoàn sản xuất thiết bị viễn thông khổng lồ của Trung Quốc này.

Bộ trên kêu gọi "quốc gia liên quan" đảm bảo quyền hợp pháp của cá nhân bị dính líu và xử lý vụ việc "công bằng" theo đúng luật pháp.

Trước đó cùng ngày, truyền thông Ba Lan đưa tin, cơ quan an ninh quốc gia nước này đã bắt giữ một công dân Trung Quốc và một công dân Ba Lan với cáo buộc làm gián điệp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục