Tổng cộng 144 người đã được cứu khỏi đống đổ nát và 46.000 người được đưa đisơ tán khỏi khu vực động đất.
Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Phạm Trường Long đã yêu cầu cácbinh sĩ tiếp tục nỗ lực tìm kiếm cứu nạn "dù chỉ còn một tia hy vọng". Bên cạnhđó, nhân viên cứu hộ cùng với quân đội và cảnh sát vũ trang đã điều trị cho hơn10.000 người bị thương, dựng hơn 15.000 lều và chuyển 13 tấn hàng cứu trợ bằngtrực thăng đến vùng động đất.
[Cứu 150 người trong 72 giờ sau động đất Tứ Xuyên]
Trong một báo cáo công bố ngày 24/4, Ủy ban Y tế và Kế hoạch hóa gia đìnhTrung Quốc cho biết tổng cộng 12.080 nhân viên y tế, trong đó có gần 3.000 cánbộ phòng chống dịch bệnh đã được triển khai tại 95 làng ở các huyện Lô Sơn vàBảo Hưng, thuộc tỉnh Nhã An, Tứ Xuyên.
Báo cáo cũng cho biết hơn 4.700 người bị thương đã được ra viện song vẫn cònhơn 1.500 người đang được điều trị, và hiện vẫn chưa phát hiện dịch bệnh hoặcvấn đề y tế nghiêm trọng nào.
Sau trận động đất mạnh tại Tứ Xuyên ngày 20/4, các cơ quan chức năng đã đođược hơn 4.000 dư chấn, trong đó nhiều dư chấn mạnh cường độ từ 5-5,9 độRichter.
Vào 6 giờ 10 phút sáng nay 25/4 theo giờ địa phương, Tứ Xuyên lại rung chuyểnbởi động đất mạnh 4,8 độ Richter.
Theo Trung tâm hệ thống địa chấn Trung Quốc, động đất xảy ra tại khu vực tiếpgiáp giữa các huyện Củng, Trường Ninh và Hưng Văn thuộc thành phố Nghi Tân củatỉnh này.
Tâm chấn nằm ở vị trí 28,4 độ vĩ Bắc, 104,9 độ kinh đông, sâu 4 km./.