Các bức bích họa cao 1,62m và dài 3,6m trên có liên quan với nhau về mặtnội dung. Chúng được phát lộ năm 1987, trong một lăng mộ đời Đường (618-907) ởhuyện Trường An, gần Tây An.
Đây là lần đầu tiên những bức bích họa này đượccông bố.
Tất cả các bức tranh phác họa hình ảnh một người phụ nữ đang ngồi rất thưthái trong khu vườn của mình, cùng nhiều người hầu cận xung quanh. Một trong sốđó có hình ảnh cô gái đang thổi sáo cho một người hầu (chỉ cao bằng 1/2 cô gái)múa theo điệu nhạc.
Theo các nhà nghiên cứu, người phụ nữ trên được xem là đại diện điển hìnhcho vẻ đẹp nữ giới thời nhà Đường. Cô có vóc người đầy đặn, khuôn mặt tròn,miệng nhỏ xinh và đang mặc một chiếc áo dài chấm đất.
Được biết, các chuyên gia đã mất tới hơn 1 tháng mới có thể gỡ hết các bứcbích họa ra khỏi tường của lăng mộ.
Trên bức tường phía đối diện của lăng mộ lànhững bức bích họa mô tả hình ảnh một người đàn ông, được cho là chủ nhân củangôi mộ, đang tham dự một bữa tiệc.
Tính đến nay, hơn 1.000 mét vuông những bức bích họa thuộc đời Đường đãđược phát lộ tại Trung Quốc, trong đó đa số tại các thành phố Tây An, TháiNguyên (thuộc tỉnh Sơn Tây) và Khu tự trị Tân Cương.
Tuy nhiên, việc phát hiệncác bức họa có liên quan đến nhau và còn nguyên vẹn như những bức họa trên thìrất hiếm gặp./.