Trung Quốc từ chối cung cấp dữ liệu thô về những ca COVID-19 đầu tiên

Theo WSJ, các chuyên gia của WHO khẳng định dữ liệu thô và dữ liệu cá nhân hóa có thể giúp họ xác định cách thức và thời điểm mà virus SARS-CoV-2 bắt đầu lây lan ở Trung Quốc.
Trung Quốc từ chối cung cấp dữ liệu thô về những ca COVID-19 đầu tiên ảnh 1Nhóm chuyên gia WHO trong chuyến làm việc tại Trung tâm Kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc ngày 2/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters,  Nhật báo Wall Street Journal (WSJ) ngày 12/2 dẫn thông tin từ các chuyên gia điều tra của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tiết lộ các cơ quan chức năng của Trung Quốc đã từ chối cung cấp cho WHO dữ liệu thô và dữ liệu cá nhân hóa về những ca COVID-19 đầu tiên.

Các chuyên gia này mô tả phái đoàn điều tra của WHO và phía Trung Quốc đã có những cuộc trao đổi căng thẳng về tình trạng thiếu thông tin.

[WHO để ngỏ mọi giả thuyết về nguồn gốc của virus SARS-CoV-2]

Theo WSJ, các chuyên gia của WHO khẳng định dữ liệu thô và dữ liệu cá nhân hóa có thể giúp họ xác định cách thức và thời điểm mà virus SARS-CoV-2 bắt đầu lây lan ở Trung Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục