'Trung Quốc ủng hộ chính quyền Hong Kong rút lại dự luật dẫn độ'

Trưởng Đặc khu Hành chính Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga khẳng định việc rút lại dự luật dẫn độ là quyết định của chính quyền Hong Kong với sự ủng hộ của Bắc Kinh.
'Trung Quốc ủng hộ chính quyền Hong Kong rút lại dự luật dẫn độ' ảnh 1Trưởng Đặc khu Hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) Lâm Trịnh Nguyệt Nga phát biểu trong cuộc họp báo tại Hong Kong, Trung Quốc, ngày 3/9/2019. (Nguồn: THX/TTXVN)

Reuters đưa tin Trưởng Đặc khu Hành chính Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga ngày 5/9 khẳng định Trung Quốc “hiểu, tôn trọng và ủng hộ” hành động của chính quyền do bà lãnh đạo ở Đặc khu Hành chính Hong Kong trong việc chính thức rút lại dự luật dẫn độ, một phần trong các biện pháp mà bà hy vọng sẽ giúp thành phố này “tiến bộ hơn” sau nhiều tháng bất ổn.

Tại buổi họp báo, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga liên tục bị hỏi tại sao bà mất nhiều thời gian để rút lại dự luật dẫn độ bất chấp biểu tình bạo lực liên tục gia tăng, nhưng bà đã lảng tránh những câu hỏi này.

[Trưởng Đặc khu Hành chính Hong Kong chính thức rút lại dự luật dẫn độ]

Bà cho biết: "Hoàn toàn không đúng khi miêu tả đây là một sự thay đổi ý kiến."

Bà nói thêm rằng việc rút lại dự luật là quyết định của chính quyền Hong Kong với sự ủng hộ của Bắc Kinh.

"Trong suốt quá trình này, Chính quyền Nhân dân Trung ương đã thể hiện lập trường rằng họ thấu hiểu tại sao chúng tôi phải làm như vậy. Họ tôn trọng quan điểm của tôi và họ hoàn toàn ủng hộ tôi"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục