Trung Quốc và Lào lần đầu tiên diễn tập chống khủng bố

Ngày 13/9, lực lượng cảnh sát của Trung Quốc và Lào lần đầu tiên đã tiến hành diễn tập chống khủng bố ở tỉnh Vân Nam (Yunnan), Tây Nam Trung Quốc.
Trung Quốc và Lào lần đầu tiên diễn tập chống khủng bố ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Ngày 13/9, lực lượng cảnh sát của Trung Quốc và Lào lần đầu tiên đã tiến hành diễn tập chống khủng bố ở tỉnh Vân Nam, Tây Nam Trung Quốc.

Tham gia cuộc diễn tập kéo dài 90 phút (bắt đầu từ 10 giờ địa phương) có tổng cộng 280 cảnh sát đến từ thành phố Xishuangbanna, tỉnh Vân Nam và tỉnh Luang Namtha của Lào.

Ngoài ra còn có 18 xe được triển khai tham gia cuộc diễn tập chung này.

Được sự hỗ trợ của các máy bay không người lái và công nghệ khác, các sĩ quan cảnh sát hai nước đã bắt được 11 "kẻ khủng bố" và bắn hạ 4 tên khác, thu giữ 8 khẩu súng, 4 dao và 196 viên đạn.

Sau cuộc diễn tập, hai bên đã ký bản ghi nhớ cam kết tăng cường hợp tác giữa các lực lượng cảnh sát hai nước nhằm trấn áp tội phạm ở khu vực biên giới chung Trung-Lào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục