Trung Quốc và Thái Lan cam kết làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác

Theo thông cáo báo chí, hai bên nhất trí tạo điều kiện thuận lợi hơn cho thương mại song phương và mở rộng hợp tác về nông nghiệp và thương mại điện tử.
Trung Quốc và Thái Lan cam kết làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác ảnh 1Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 5/11, Trung Quốc và Thái Lan cam kết làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực kinh tế, cơ sở hạ tầng và thương mại, nhằm thích ứng với các điều kiện kinh tế toàn cầu không thuận lợi.

Cam kết trên được đưa ra khuôn khổ chuyến thăm chính thức Thái Lan của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường.

Theo thông cáo báo chí, hai bên nhất trí tạo điều kiện thuận lợi hơn cho thương mại song phương và mở rộng hợp tác về nông nghiệp và thương mại điện tử.

[Thái Lan tìm cách thu hút các nhà đầu tư Trung Quốc]

Thông cáo cũng cho biết hai bên sẽ đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp thông qua các nền tảng như Khu công nghiệp Thái-Trung Rayong ở tỉnh Rayong của Thái Lan.

Ngoài ra, hai bên cũng cam kết tăng cường hợp tác sản xuất ôtô thế hệ mới, thiết bị y tế công nghệ cao, năng lượng mới, phương tiện giao thông tiết kiệm năng lượng.

Về hợp tác tài chính, hai bên nhất trí thúc đẩy sử dụng tiền nội tệ của hai nước trong các hoạt động thương mại và đầu tư song phương và tăng cường phối hợp giám sát xuyên biên giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục