Trung Quốc xây tháp truyền hình cao nhất thế giới

Với độ cao 610 mét, đây sẽ được coi là tháp truyền hình cao nhất thế giới. Tháp này được xây dựng tại thành phố Quảng Châu, Trung Quốc.

Ngày 9/7, báo chí Quảng Châu, thủ phủ tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) cho biết công trình tháp truyền hình cao nhất thế giới đang được khẩn trương tiến hành tại thành phố này và sau khi khánh thành (dự kiến vào năm 2010) sẽ trở thành điểm du lịch nổi tiếng nhất ở Quảng Châu.

 
Tháp truyền hình cao 450 mét, phía trên có một cột ăngten cao 160 mét này nằm ở phía Nam Châu Giang, một quận kinh doanh trung tâm của Quảng Châu. Công trình có kinh phí lên tới 2,2 tỷ Nhân dân tệ (tương đương 324 triệu USD) và các công nhân phải mất 26 tháng cho việc xây dựng tòa thấp 450 mét này.
 
Gần đỉnh tòa tháp được đặt hai bồn chứa nước 500 tấn nhằm giảm bớt độ lắc lư. Tuy nhiên, theo kiến trúc sư trưởng của công trình, biên độ dao động từ 40-80 cm là an toàn. Hệ thống bồn nước này được dùng để duy trì sự vững vàng cho tòa tháp, đồng thời cũng hữu dụng nếu xảy ra hỏa hoạn.
 
Theo thiết kế, tòa tháp này có khả năng chống đỡ được động đất cỡ 8 độ Richter và những trận cuồng phong mà về lý thuyết có độ mạnh chỉ xảy ra 1 lần/100 năm. Du khách sẽ được hệ thống thang máy tốc độ cao đưa lên tầng cao nhất chỉ trong vòng 90 giây.
 
Dự kiến sau khi đi vào hoạt động, tháp truyền hình này sẽ thu hút hơn 10.000 lượt khách tham quan mỗi ngày./.
Trung Sơn/Hongkong (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục